LHQ “thúc” Lebanon phải nối lại đối thoại dân tộc

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã đến Lebanon để thảo luận về việc Lebanon nối lại đàm phán về giải giáp vũ khí của phong trào Hezbollah.
Ngày 13/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon đã đến Lebanon để thảo luận về các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc ở miền Nam nước này và việc Chính phủ Lebanon nối lại đàm phán về giải giáp vũ khí của phong trào Hezbollah.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Beirut sau các cuộc hội đàm với giới chức lãnh đạo nước chủ nhà, Tổng thư ký Ban Ki-Moon cho biết ông "rất quan ngại" về tiềm lực quân sự của lực lượng Hezbollah cũng như tiến trình giải giáp vũ khí của lực lượng này.

Theo ông, mọi cánh vũ trang không thuộc phiên chế nhà nước đều không được thừa nhận và ông đã hối thúc Tổng thống Michel Sleiman nối lại tiến trình đối thoại dân tộc được khởi động từ năm 2006 về việc xây dựng chiến lược quốc phòng cho quốc gia Địa Trung Hải này.

Ngoài ra, Tổng thư ký Ban Ki-Moon cũng cho biết Liên hợp quốc đang xem xét gia hạn phiên tòa xét xử 4 đối tượng thuộc phong trào Hezbollah phạm tội sát hại cựu Thủ tướng Rafik al-Hariri năm 2005. Đây là phiên tòa do Liên hợp quốc hậu thuẫn và sẽ hết hạn vào ngày 29/2 tới.

Vì vậy, Liên hợp quốc đang xem xét gia hạn phiên tòa dựa trên các cuộc tham vấn tới đây giữa Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với chính phủ Lebanon.

Ngay trước đó, Tổng thư ký Ban Ki-Moon đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Sleiman, Thủ tướng Najib Mikati và Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri. Tại các cuộc gặp, ông Ban Ki-Moon đã trao đổi về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở nước láng giềng Syria và những tác động của cuộc khủng hoảng tới Lebanon.

Hai nước này có đường biên giới chung dài 330 km nhưng đến nay vẫn chưa ký hiệp định chính thức về phân định biên giới. Vì vậy, đây là một trong những chủ đề trao đổi chính giữa ông Ban Ki-Moon và Thủ tướng Mikati.

Tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Makati đưa ra sau cuộc gặp nêu rõ ưu tiên của Chính phủ Lebanon là "duy trì sự ổn định trong nước và tránh những ảnh hưởng xấu" từ cuộc xung đột tại Syria.

Dự kiến trong ngày 14/1, Tổng thư ký Ban Ki-Moon sẽ tới thăm các binh sĩ thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở miền Nam Lebanon (UNIFIL). Trong năm qua, lực lượng này liên tiếp hứng chịu làn sóng tấn công của các tay súng phiến quân và hiện Liên hợp quốc đang xem xét, đánh giá lại chiến lược hoạt động tại nước này.

Trong cuộc gặp với Tổng thư ký Ban Ki-Moon, Tổng thống Sleiman đã bày tỏ mong muốn Liên hợp quốc sẽ tiếp tục duy trì quân số cũng như thời hạn hoạt động của UNIFIL tại Lebanon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục