LHQ ủng hộ Triều Tiên kêu gọi đàm phán với Mỹ

Ông Ban Ki-moon ủng hộ việc Triều Tiên kêu gọi đàm phán trực tiếp với Mỹ nhằm giải quyết những bất đồng về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 29/7 đã bày tỏ sự ủng hộ việc Triều Tiên kêu gọi đàm phán trực tiếp với Mỹ nhằm giải quyết những bất đồng về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh đàm phán sáu bên vẫn có thể là biện pháp hiệu quả để đem đến giải pháp thông qua đối thoại, song nếu cần thiết vẫn có thể tiến hành những hình thức đối thoại khác.

Ông Ban Ki-moon cũng khẳng định sẵn sàng đến thăm Triều Tiên để góp phần giải tỏa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 27/7, Triều Tiên đã ám chỉ một hình thức đối thoại mới về kho vũ khí hạt nhân của nước này, điều mà theo giới quan sát là lời đề nghị đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Tuy nhiên trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đề nghị Bình Nhưỡng tham gia tiến trình đàm phán sáu bên (gồm Mỹ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản), coi cơ chế đa phương là phương thức thích hợp để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và tuyên bố không có cơ hội cho đàm phán trực tiếp.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết người điều phối thực thi những chế tài của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên, ông Philip Goldberg đang khẩn trương tham khảo ý kiến với các bên liên quan tiến trình đàm phán hạt nhân của Triều Tiên.

Theo kế hoạch, ông Goldberg sẽ đi New York để tham khảo Ủy ban chế tài Liên hợp quốc, sau đó dẫn đầu một phái đoàn đi Mátxcơva vào ngày 3/8. Phái đoàn này sẽ tham khảo ý kiến Bộ Ngoại giao Nga và các giới chức tài chính về phương thức áp dụng các chế tài đối với Triều Tiên.

Dự kiến ông Goldberg cũng sẽ đi thăm một số nước châu Á để thực hiện những cuộc tham vấn tương tự vào trung tuần tháng 8 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục