Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 1-4/8 tới đây tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV-2012 sẽ diễn ra từ ngày 1-4/8 tới đây tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

“Đây là hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch truyền thống nhằm tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người Bình Định-miền đất có tinh thần thượng võ lâu đời, quê hương,” Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Định Huỳnh Cao Nhất nói.

Theo đó, tham gia sự kiện là các đoàn võ thuật trong nước đến từ 20 tỉnh, ngành và các đoàn nước ngoài đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nội dung biểu diễn của các đoàn phải thể hiện tính đặc trưng của Võ cổ truyền Việt Nam, bao gồm quyền tay không và binh khí, đối luyện tay không với tay không, tay không với binh khí và binh khí với binh khí.

Ngoài ra, ông Nhất cũng cho biết, trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền lần này còn có các hoạt động khác như: Hội đánh bài chòi, thi ảnh đẹp qua các kỳ liên hoan, thi Người đẹp Võ thuật (từ 2-4/8), giới thiệu các loại binh khí và quần áo tập võ, liên hoan sân khấu tuồng toàn quốc, giải đua thuyền vô địch tỉnh trên đầm Thị Nại, biểu diễn võ thuật tại các huyện và thành phố Quy Nhơn…

Trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức Chương trình giới thiệu điểm đến du lịch Bình Định tại Hà Nội nhằm thông tin đến các doanh nghiệp du lịch Thủ đô và cơ quan truyền thông về tài nguyên, thế mạnh cũng như các sản phẩm du lịch của vùng đất võ này.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định Nguyễn Thanh Sơn khẳng định: “Hiện nay, tỉnh đang tập trung nâng tầm một số lễ hội mang đậm nét đặc trưng văn hóa Bình Định như: Lễ hội chiến thắng Đống Đa, Lễ hội Chợ Gò, Hội đánh Bài Chòi cổ Bình Định… và đặc biệt là Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá và tạo ra các sản phẩm mới cho du lịch Bình Định.”

Tuy chưa phải là điểm đến được đầu tư quảng bá rầm rộ cũng như là điểm đến thu hút đông du khách, nhưng ông Sơn cho biết lượng khách du lịch đến Bình Định trong những năm qua tăng bình quân 22,1%/năm.

Năm 2011, du lịch Bình Định đón gần 1,2 triệu lượt khách, tăng 21% so với năm 2010, trong đó khách quốc tế đạt hơn 94 nghìn lượt, doanh thu đạt 363 tỷ đồng.

Tính riêng quý I năm 2012 này, tổng lượt khách đến Bình Định ước đạt gần 420 nghìn lượt, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục