Liên hợp quốc hối thúc tìm giải pháp hòa bình cho Hong Kong

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hối thúc nhà chức trách Trung Quốc và người biểu tình Hong Kong giải quyết hòa bình các bất đồng sau khi cảnh sát bắn đạn hơi cay vào người biểu tình.
Liên hợp quốc hối thúc tìm giải pháp hòa bình cho Hong Kong ảnh 1Người biểu tình Hong Kong ngủ trên đường phố sau một đêm đối đầu với cảnh sát. (Ảnh: AP)

Theo hãng AFP, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon ngày 30/9 đã hối thúc nhà chức trách Trung Quốc và người biểu tình Hong Kong giải quyết hòa bình các bất đồng sau khi cảnh sát chống bạo động bắn đạn hơi cay vào những người biểu tình ủng hộ dân chủ.

Theo Người phát ngôn của ông Ban Ki-moon, nhà lãnh đạo này “hiểu rằng đây là vấn đề nội bộ, nhưng hối thúc các bên liên quan giải quyết mọi bất đồng một cách hòa bình và đảm bảo các nguyên tắc dân chủ.”

[Video] [Chính quyền Hong Kong kêu gọi giải tán biểu tình]

Trước đó, hàng nghìn người biểu tình Hong Kong đã từ chối yêu cầu của Trưởng đặc khu này, ông Lương Chấn Anh, hối thúc chấm dứt hoạt động biểu tình vốn được xem là cuộc bạo động dân sự dữ dội nhất kể từ khi Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc năm 1997./. 

Tin cùng chuyên mục