Liên hợp quốc kêu gọi đầu tư cho phụ nữ

Nhân "Ngày dân số thế giới" 11/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã phát đi một thông điệp kêu gọi gia tăng đầu tư cho phụ nữ.
Người phát ngôn của Liên hợp quốc Michele Montas ngày 10/7 cho biết, nhân "Ngày dân số thế giới" 11/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã phát đi một thông điệp kêu gọi gia tăng đầu tư cho phụ nữ.
 
Thông điệp của ông Ban Ki-moon viết: "Đầu tư cho phụ nữ là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để tiếp tục đạt được những tiến bộ hướng tới hoàn thành Các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ".
 
Ông Ban Ki-moon cho rằng phụ nữ trưởng thành và những cô gái trẻ là những người rất dễ bị tác động bởi cuộc khủng hoảng. Việc đầu tư vào công tác giáo dục những cô gái trẻ sẽ mang lại nhiều ích lợi như tạo việc làm tốt hơn cho họ và họ sẽ có những đứa con khỏe mạnh hơn khi được giáo dục.
 
Trong khi đó, việc đầu tư cho sức khỏe của những phụ nữ trưởng thành, đặc biệt là sức khỏe khi sinh sản, không chỉ giúp cứu tính mạng của nửa triệu bà mẹ mà còn làm tăng năng suất lao động khoảng 15 tỷ USD mỗi năm.
 
Thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách bảo vệ khả năng tạo thu nhập và tiếp cận thông tin, các dịch vụ về sức khỏe sinh sản của những phụ nữ trưởng thành.
 
Thông điệp nêu rõ: "Chúng ta hãy cùng nhau thúc đẩy các quyền lợi của phụ nữ và hãy trao cho họ quyền là những thành viên có năng suất lao động cao của xã hội để họ đóng góp vào quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục