Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệtchúc mừng các cán bộ, nhân viên đại diện các Tổ chức của Liên hợp quốc tại ViệtNam nhân Ngày Liên hợp quốc, gửi lời chúc mừng tới Tổng thư ký Liên hợp quốc BanKi-moon và các nhà lãnh đạo Liên hợp quốc.
Thủ tướng nêu rõ, trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển Liên hợp quốcđã đóng góp tích cực, to lớn đến mọi mặt của đời sống quốc tế và từng dân tộc.Liên hợp quốc trở thành Trung tâm điều phối giải quyết các thách thức của toàncầu, nhất là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đối phó với khủng hoảng kinhtế, lương thực, năng lượng....
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Liên hợp quốc là đối tác hàng đầu của ViệtNam, quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đang đi vào chiều sâu và có hiệu quảhơn mà trọng tâm là xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, thực hiện các mụctiêu thiên niên kỷ...
Cảm ơn sự hợp tác của các tổ chức Liên hợp quốc dành cho Việt Nam trong nhữngnăm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự đóng góp của ông John Hendra,Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc và các Tổ chức Liên hợp quốc tại ViệtNam trong thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các Tổ chức quốc tế.
Thủ tướng khẳng định: Việt Nam luôn sát cánh cùng Liên hợp quốc trong việcthực hiện Sáng kiến Một Liên hợp quốc cũng như các công việc chung của tổ chứcnày để Liên hợp quốc có vai trò tích cực hơn đối với hòa bình, an ninh quốc tế.
Thủ tướng nêu rõ bốn thách thức lớn của Việt Nam trong Chiến lược phát triển bềnvững 10 năm tới là hoàn thiện thể chế quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả trongnền kinh tế thị trường, đảm bảo đào tạo đủ nguồn nhân lực có chất lượng cao, tậptrung các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng và đối phó với biến đổi khí hậu.
Trên tinh thần này, Thủ tướng mong muốn nhận được sự ủng hộ của Liên hợp quốcvà các đối tác nhằm hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ, nhấtlà hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế, tư vấn chính sách, xóa đói giảm nghèo,phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường...
Thay mặt Trưởng đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc tại Việt Nam, ông JohnHendra gửi lời chia buồn đến các nạn nhân bị ảnh hưởng lũ lụt tại các tỉnh miềnTrung, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ và đánh giá cao những nỗ lực của Việt Namtrong hợp tác với các Tổ chức của Liên hợp quốc.
Ông John Hendra đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đặcbiệt là nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồngBảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN, xây dựng một Liên hợp quốc tại Việt Namcũng như việc Việt Nam hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu phát triển thiênniên kỷ.
Trưởng đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc tại Việt Nam cũng đánh giá caoviệc triển khai thành công đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việcthực hiện các chương trình hành động của các hội nghị Liên hợp quốc về pháttriển xã hội, môi trường, an ninh lương thực, tài chính cho phát triển, nhà ở,nhân quyền, dân số và phát triển, phụ nữ, trẻ em, chống phân biệt chủng tộc,phòng chống HIV/AIDS...
Ông John Hendra khẳng định: Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thờigian tới, đặc biệt là thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010-2020,trong đó chú trọng đến xóa đói giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu.../.