Liên kết SNG là trọng tâm chính sách đối ngoại Nga

Phương hướng và ưu tiên chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Nga vẫn là không gian Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, trang web của Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/1 đăng bài "Thế giới trong thời đại đổi thay: Những ưu tiên trong hoạt động đối ngoại của Liên bang Nga" của Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Bài viết nêu rõ phương hướng và ưu tiên chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Nga vẫn là không gian Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga trước sau như một chủ trương thúc đẩy và tăng cường các quá trình liên kết trong không gian SNG, một chủ trương có tầm quan trọng chiến lược và phản ánh khách quan các khuynh hướng của quá trình toàn cầu hóa, trong đó có việc củng cố vai trò các tổ chức khu vực.

Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quan hệ với các nước SNG, trước hết với Belarus là thành viên Nhà nước Liên minh với Nga và trong khuôn khổ Liên minh Hải quan cũng như Không gian Kinh tế thống nhất với hạt nhân là Nga, Belarus và Kazakhstan.

Các quá trình liên kết trong không gian SNG trước hết phải phục vụ việc hình thành mô hình hợp tác kinh tế hiệu quả và bảo đảm tự do luân chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và nhân công.

Năm 2012, Nga, Belarus và Kazakhstan cũng đã khởi xướng thành lập khu vực mậu dịch tự do (FTA), mở đường hiện đại hóa cơ sở pháp lý trong quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại SNG và tổ chức thị trường tiền tệ liên kết SNG.

Ngoại trưởng Lavrov tỏ ý tin tưởng Liên minh Kinh tế Âu-Á (EAEU) dự kiến thành lập trước năm 2015, sẽ trở thành một dự án địa chính trị khổng lồ và là chương mới trong lịch sử quan hệ của ba nước Nga, Belarus và Kazakhstan cũng như các nước SNG khác.

Ông nhấn mạnh quá trình liên kết SNG sẽ góp phần thành lập không gian kinh tế và nhân văn thống nhất từ Đại Tây dương tới Thái Bình dương theo sáng kiến của Tổng thống Putin.

Đề cập quan hệ Nga-Mỹ, Ngoại trưởng Lavrov đánh giá mối quan hệ này đóng vai trò mấu chốt trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến ổn định và an ninh châu Âu-Đại Tây Dương cũng như ổn định và an ninh quốc tế nói chung.

Bất chấp những khó khăn và phức tạp hiện nay, quan hệ Nga-Mỹ sẽ phát triển theo nhiều hướng, kể cả việc hai nước thúc đẩy trao đổi kinh tế-thương mại và phối hợp hành động trên trường quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng lợi ích của nhau.

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng cùng với Mỹ tiếp tục tìm kiếm những giải pháp cùng chấp nhận được trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, trên cơ sở nhận thức an ninh không thể tách rời và không ai có thể củng cố an ninh của mình bằng cách làm phương hại đến an ninh nước khác.

Về tình hình Trung Đông và Bắc Phi, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định trong vấn đề Syria, Nga quan tâm tìm kiếm một giải pháp hòa bình tổng thể chứ không phải kịch bản lật độ chế độ hiện hành tại nước Arập này.

Nga ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, phản đối mọi âm mưu và hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Syria, làm cho bạo lực leo thang.

Nga cũng ủng hộ quá trình đàm phán nhằm tìm giải pháp chính trị cho tình hình Iran, đồng thời cho rằng mọi kịch bản sử dụng sức mạnh đối với Iran đều sẽ mang lại những hậu quả tiêu cực và tai hại nhất, đi ngược lại an ninh và ổn định khu vực và quốc tế.

Nga cho rằng những thay đổi tại Trung Đông và Bắc Phi trước hết cần phải nhằm mục đích giải quyết hòa bình và ổn thỏa các cuộc xung đột trong khu vực này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục