LienVietPostBank tài trợ hơn 130 tỷ đồng cho Long An xây trường

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã bàn giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An hai trường học có kinh phí 134 tỷ đồng và đưa vào sử dụng cho năm học mới 2014-2015.

Ngày 25/8, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tổ chức bàn giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An hai trường học, là Trường Trung học phổ thông Hậu Nghĩa và Trường Trung học cơ sở thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Kinh phí thực hiện hai công trình là 134 tỷ đồng do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ.

Trường Trung học phổ thông Hậu Nghĩa được xây dựng dựa theo mô hình Trường chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh), có tổng diện tích hơn 2,5ha; diện tích xây dựng hơn 7.000m2 bao gồm 43 phòng học, 13 phòng chức năng, sáu phòng thực hành, bốn kho lưu trữ, một thư viện. Trường còn được trang bị hệ thống nhà đa năng, bếp ăn, bể bơi, nhà giữ xe và khu vệ sinh. Kinh phí xây dựng trường là 117 tỷ đồng.

Với kinh phí 17 tỷ đồng, Trường Trung học cơ sở thị trấn Hậu Nghĩa được đầu tư làm mới hệ thống cảnh quan, khu nhà vệ sinh và trang bị lại bàn ghế.

Hai công trình trên được khởi công xây dựng và cải tạo từ tháng 4/2013, đến nay đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng cho năm học mới 2014-2015.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Tô Văn Chánh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, cho biết ngân hàng luôn ưu tiên hoạt động xã hội hướng tới lĩnh vực giáo dục và sẽ tiếp tục hỗ trợ Long An trong việc hoàn thiện các hạng mục tiếp theo của Trường Trung học phổ thông Hậu Nghĩa, để công trình sớm hoàn chỉnh, phục vụ tốt nhất cho năm học mới.

Ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, khẳng định Long An sẽ sử dụng hai công trình trên một cách hiệu quả, phục vụ tốt nhất công tác nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục