Lĩnh 3 năm tù vì vi phạm quy định an toàn lao động

Tòa án nhân dân TP. HCM đã tuyên phạt Trần Nguyên (sinh năm 1973, ngụ quận 8) ba năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn lao động.
Ngày 15/5, liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra năm 2010 tại quận 7 khiến ba công nhân chết thảm, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Nguyên (sinh năm 1973, ngụ quận 8) ba năm tù về tội “Vi phạm các quy định về an toàn lao động."

Theo cáo trạng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Juki Việt Nam ký hợp đồng thuê Công ty Chánh Phúc thi công công trình nhà máy Juki 4 tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7). Sau đó, Công ty Chánh Phúc thuê Trần Nguyên ép cọc móng công trình.

Là người chịu trách nhiệm quản lý, khai thác dàn máy ép cọc thủy lực nhưng khi đưa dàn máy vào sử dụng, bị cáo Trần Nguyên đã không tính toán khả năng chịu lực của khung dàn thép đỡ, để công nhân chất tải vượt ngưỡng chịu lực và gây biến dạng khung dàn thép đỡ.

Sáng 20/7/2010, tranh thủ lúc dàn máy ép cọc ngưng hoạt động, một số công nhân đến lấy ván cốp pha tại khu chứa ván nằm gần khu vực dàn ép cọc.

Ngay lúc đó, các khối bêtông trên dàn thép đỡ (nặng khoảng 130 tấn) đã đổ xuống, kéo theo anh Nguyễn Chí Đông (sinh năm 1989) đang đứng trên các khối bêtông và đè lên công nhân Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1968), Nguyễn Hồng Việt (sinh năm 1987).

Vụ tai nạn khiến hai anh Nguyễn Hồng Việt và Phạm Văn Hoàng chết ngay tại chỗ, còn anh Nguyễn Chí Đông bị thương nặng, được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó cũng không qua khỏi./.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục