
Nhật Bản cho phép kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy điện hạt nhân
Chính phủ Nhật Bản cho phép kéo dài hoạt động của nhà máy điện hạt nhân trên 60 năm để đáp ứng nhu cầu năng lượng và thúc đẩy trung hòa carbon vào 2050.
Chính phủ Nhật Bản cho phép kéo dài hoạt động của nhà máy điện hạt nhân trên 60 năm để đáp ứng nhu cầu năng lượng và thúc đẩy trung hòa carbon vào 2050.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran có ý định bổ sung thêm 19 lò phản ứng hạt nhân bên cạnh lò đang hoạt động tại Nhà máy điện hạt nhân (NPP) Bushehr.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết thỏa thuận kéo dài 8 năm này sẽ củng cố lực lượng răn đe liên tục trên biển của Hải quân Hoàng gia, đồng thời thúc đẩy hiệp ước quốc phòng AUKUS với Mỹ và Australia.
CEO Tập đoàn Radiant Energy kỳ vọng sẽ thấy các cam kết xây dựng lò phản ứng cả quy mô lớn và nhỏ vào cuối 2025 và đầu 2026, điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng của cổ phiếu nhiên liệu hạt nhân.
EPR, lò phản ứng nước áp suất thế hệ mới, là lò thứ 4 được hoàn thành trên thế giới, cũng là lò phản ứng mạnh nhất Pháp với công suất 1.600 MW, sẽ cung cấp điện cho hơn 2 triệu hộ gia đình.
Tuyên bố của Nga cho biết các hạn chế tạm thời mà Moskva áp đặt là phản ứng trước lệnh cấm của Mỹ đối với việc nhập khẩu uranium của Nga, được ký thành luật hồi đầu năm và có hiệu lực từ tháng 8/2024.
Công ty Điện lực Tohoku dự kiến sẽ nối lại sản xuất điện tại lò phản ứng hạt nhân số 2 Nhà máy điện hạt nhân Onagawa từ ngày 19/11 và bắt đầu hoạt động thương mại đầy đủ vào tháng 12.
TEPCO cho biết đã đưa thành công một lượng nhỏ mảnh vỡ ra khỏi bồn chứa quanh lò phản ứng bằng các robot chuyên dụng có khả năng hoạt động trong môi trường bức xạ cao.
Theo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, việc nghiên cứu và xem xét khởi động lại các dự án điện hạt nhân để phục vụ phát triển kinh tế xã hội là quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học công nghệ hạt nhân đang được triển khai tại Đồng Nai sẽ đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và công nghệ bức xạ vào đời sống, tạo bứt phá phát triển KT-XH.
Ủy ban An toàn và An ninh hạt nhân Hàn Quốc đã cấp giấy phép xây dựng lò phản ứng Shin-Hanul 3 và Shin-Hanul 4 tại huyện Uljin thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc, cách Seoul khoảng 224km về phía Đông Nam.
Theo hãng tin Kyodo ngày 28/8, bài kiểm tra được triển khai đối với lò phản ứng số 2 tại nhà máy Tsuruga. Công ty điện nguyên tử Nhật Bản (JAPC) vận hành nhà máy này.
Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt các lò phản ứng hạt nhân mới tại những địa điểm ở các tỉnh Giang Tô, Sơn Đông, Quảng Đông, Chiết Giang và Quảng Tây nhằm hỗ trợ mục tiêu cắt giảm khí thải.
Bộ trưởng Thụy Điển đánh giá thỏa thuận thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân là bước đi tích cực cho cả nước này và Mỹ, góp phần thúc đẩy thị trường lao động và tăng cường khả năng cạnh tranh.
Theo số liệu của Bộ Môi trường Nhật Bản, lượng khí thải trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3/2023 giảm từ 1,164 tỷ tấn CO2 (tương đương của năm trước) xuống 1,135 tỷ tấn CO2.
Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được khai thác và sử dụng để sản xuất đồng vị phóng xạ, phân tích kích hoạt, nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,...
Ngày 18/3, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi thông báo sẽ hỗ trợ Iraq phát triển chương trình năng lượng hạt nhân phục vụ các mục đích dân sự.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine nhấn mạnh với 6 lò phản ứng hạt nhân, Khmelnytskyi sẽ trở thành nhà máy lớn nhất ở châu Âu, thậm chí có công suất lớn hơn Nhà máy Zaporizhzhia.
Dự luật này cần phải được Thượng viện thông qua và Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành. Sau khi được ban hành, Mỹ sẽ cấm nhập khẩu urani từ Nga trong 90 ngày nhưng còn tùy thuộc vào việc miễn trừ.