Bốn tiêu chí đó là chất lượng cuộc sống, kiến thức, quyền lực kinh tế vàquyền lực chính trị.
Thủ đô Wahington của Mỹ đứng đầu tiêu chí về quyền lực chính trị, còn Londonxếp thứ hai trong mục này.
Báo cáo năm 2012 cũng cho biết London và New York (Mỹ) sẽ tiếp tục là haithành phố quan trọng nhất trên thế giới đối với những người giàu có trong vòngmột thập kỷ tới. Còn Bắc Kinh và Thượng Hải của Trung Quốc được coi là nhữngthành phố quan trọng nhất trong những năm sau đó.
Báo cáo cũng ghi nhận có sự chuyển dịch “không ngừng” của sự giàu có tới khuvực châu Á-Thái Bình Dương.
Theo báo cáo, Monaco là nơi khu dân cư đắt tiền nhất, với giá trung bình58.000 USD/m2, tiếp theo sau là Cap Ferrat, London và Hong Kong.
Báo cáo cũng dự báo số người có tài sản trị giá 100 triệu USD sẽ tăng 40% đếnnăm 2016. Cuộc khảo sát đã lấy ý kiến của hơn 4.000 người, sở hữu tài sản trịgiá trung bình hơn 100 triệu USD/người./.