Dự báo chiều và tối 2/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ; sau đó liên tục tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi khu vực Trung Trung Bộ.
Từ ngày 28-30/9, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị có mưa từ 200-400mm, cục bộ trên 600mm; các nơi khác 100-300mm, cục bộ trên 450mm.
Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.
Từ chiều tối 26/8 đến trưa 27/8, dự báo khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa vẫn có mưa vừa, mưa to và dông, nhưng từ chiều 27/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần.
Từ 23 giờ ngày 9/9 đến 3 giờ ngày 10/9, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 100 mm, ngập lụt vùng trũng.
Tại các vùng trũng thấp, nước lũ đang lên, lực lượng chức năng của huyện Thanh Chương đã tăng cường gia cố các đoạn đê xung yếu, đồng thời hỗ trợ sơ tán người dân tại các vùng bị bị ngập sâu.
Từ chiều 18/10 đến ngày 20/10, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam.
Dự báo lũ trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục lên, tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Nước sông Mã dâng cao khiến hơn 700 hộ dân thành phố Thanh Hóa có nguy cơ chìm trong nước lũ trong khi 22 nhà dân ở huyện Văn Bàn, Lào Cai phải di chuyển khẩn cấp trong đêm.
Các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-300 mm/đợt, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.
Do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ với một vùng xoáy thấp trên khu vực Nam Trung Quốc đang dịch chuyển về phía Tây nên Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to.
Do rãnh mây dông hoạt động qua các tỉnh Bắc Bộ sẽ suy yếu, nên ngày 19/8 toàn khu vực Bắc Bộ giảm mưa nhanh, trưa, chiều trời hửng nắng, nền nhiệt trong ngày tăng cao hơn.
Tối 18/8, lũ sông Thương tại Phủ Lạng Thương có khả năng đạt đỉnh ở mức 4,80m, trên báo động 1 là 0,5m, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp.
Lúc 3 giờ ngày 21/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 110km về phía Tây Tây Bắc.