Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Không khí lạnh ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, mưa lớn và lũ đặc biệt nguy hiểm tại nhiều sông, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cao từ ngày 30/10, khu vực Hà Nội từ 30/10-01/11 có mưa, trời lạnh.
Sáng 29/10, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ (Cục Khí tượng Thủy văn) phát dự báo về tin lũ khẩn cấp (đặc biệt lớn) trên sông Vu Gia-Thu Bồn và tin lũ trên sông Tam Kỳ.
Theo công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, dự báo chiều 27/10, lũ trên các sông ở Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử 0,05-0,1m (5,24m năm 2020).
Do mưa lũ lớn, tuyến đường sắt Đông Anh-Quán Triều bị xói lở vị trí nền đường ray khiến tàu hỏa không thể hoạt động và các đơn vị trong ngành Đường sắt đang nỗ lực ngày đêm khắc phục sự cố.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến sáng 26/8, trên địa bàn một số xã của tỉnh Lào Cai có nước lũ dâng cao, gây ngập úng nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân và cô lập một số thôn, bản.
Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ các sông suối ở miền Tây Nghệ An dâng vượt mốc lịch sử, có nơi ngập sâu hơn 3m, nhấn chìm nhiều bản làng, gây chia cắt nghiêm trọng.
Vào hồi 8 giờ hôm nay, mực nước ở thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 101,74m; mực nước hạ lưu 14,61m; lưu lượng về hồ 14,61m; tổng lưu lượng nước về hạ du 6.942 m3/s (hiện hồ đang mở 3 cửa xả đáy).
Lưu lượng nước từ thượng nguồn các con suối dốc đổ về lớn, mạnh khiến cầu tạm tại bản Na Loi 2 bị cuốn trôi, tuyến đường nối trung tâm xã Na Loi đi các bản Xuồi Sàn, Piêng Lau bị chia cắt hoàn toàn.
Dự báo từ chiều 26-29/10, trên đất liền của tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa to, mưa rất to có nơi trên 600mm, cảnh báo xuất hiện đợt lũ ở mức báo động 2-báo động 3.
Hà Nội thông báo cấm các phương tiện hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa (sông Đáy, sông Cà Lồ, suối Yến, hồ Suối Hai) bắt đầu từ 8h ngày 11/9 cho đến khi có thông báo thay thế.
Tại Km198+289 Quốc lộ 4H, mưa lớn kéo dài gây lũ lớn trên suối Nậm Ma, mực nước dâng cao, dòng chảy xiết, lưu lượng nước đổ về rất lớn gây sạtlở taluy âm 1/2 mặt đường nhựa, dài khoảng 50m, sâu 25m.
Đến chiều 14/6, lũ trên thượng nguồn sông Hồng tại Lào Cai đạt đỉnh là 81,86m, trên cấp báo động 1 và dưới cấp báo động 2 là 0,14m; đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa năm 2022.
Trong những ngày qua do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài trên địa bàn kết hợp với mưa lớn ở thượng nguồn Trung Quốc nên lũ ở thượng nguồn sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai lên nhanh.
Ảnh hưởng và hoàn lưu của bão số 2 gây mưa lớn, lũ, lũ lớn cục bộ tại các tỉnh Bắc Bộ, các sông suối sẽ xuất hiện đợt lũ lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng.