Xuất hiện lũ lớn trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai

Đến chiều 14/6, lũ trên thượng nguồn sông Hồng tại Lào Cai đạt đỉnh là 81,86m, trên cấp báo động 1 và dưới cấp báo động 2 là 0,14m; đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa năm 2022.
Xuất hiện lũ lớn trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai ảnh 1Lũ lên nhanh làm ngập úng rau màu của người dân ven sông đoạn chảy qua thành phố Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài trên địa bàn, kết hợp với mưa lớn ở phía thượng nguồn nước bạn Trung Quốc, lũ trên thượng nguồn sông Hồng đã xảy ra. Đặc biệt, đoạn chảy qua thành phố Lào Cai lũ đang lên nhanh, ở mức cảnh báo rủi ro cấp 1.

Đến cuối giờ chiều 14/6, lũ trên thượng nguồn sông Hồng tại Lào Cai đạt đỉnh là 81,86m, trên cấp báo động 1 và dưới cấp báo động 2 là 0,14m. Đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa 2022 đến nay.

[Nhiều vùng trên cả nước có mưa to cục bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở]

Lũ lên cao bất ngờ đã gây ngập lụt vùng ven sông, làm thiệt hại nhiều diện tích rau màu của người dân. Một số công trình xây dựng hạ tầng ven sông buộc phải tạm dừng thi công, di chuyển máy móc, thiết bị để tránh lũ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống dọc theo hai bên ven sông, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai đã chỉ đạo các xã, phường khuyến cáo người dân không dùng bè mảng đánh bắt cá, vớt gỗ, củi trên sông khi lũ lớn, đề phòng tai nạn có thể xảy ra.

Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai dự báo trong những ngày tới, các sông suối ở Lào Cai sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên từ 1,2-3,0m.

Đỉnh lũ trên sông Hồng tại Lào Cai ở mức 80,9m, trên báo động 1 là 0,9m; tại Bảo Hà đỉnh lũ khả năng ở mức 55,7m, trên báo động 1 là 0,7m. Vì vậy, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc, ta-luy đường; lũ, lũ quét trên các khe, suối nhỏ trên khu vực trong tỉnh, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp trên các khu vực có mưa lớn./.

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài tại Lào Cai kết hợp với mưa lớn ở phía thượng nguồn Trung Quốc nên ở thượng nguồn sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai, nước sông đang lên nhanh. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài tại Lào Cai kết hợp với mưa lớn ở phía thượng nguồn Trung Quốc nên ở thượng nguồn sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai, nước sông đang lên nhanh. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
 Lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng, đoạn chảy qua thành phố Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng, đoạn chảy qua thành phố Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
 Lũ lên nhanh làm ngập úng rau màu của người dân ven sông đoạn chảy qua thành phố Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Lũ lên nhanh làm ngập úng rau màu của người dân ven sông đoạn chảy qua thành phố Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Lũ trên thượng nguồn sông Hồng, đoạn chảy qua thành phố Lào Cai ở mức cảnh báo rủi ro cấp 1. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Lũ trên thượng nguồn sông Hồng, đoạn chảy qua thành phố Lào Cai ở mức cảnh báo rủi ro cấp 1. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Cuối giờ chiều ngày 14/6, lũ trên thượng nguồn sông Hồng tại Lào Cai đạt đỉnh là 81,86m, trên cấp báo động 1 và dưới cấp báo động 2 là 0,14m. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Cuối giờ chiều ngày 14/6, lũ trên thượng nguồn sông Hồng tại Lào Cai đạt đỉnh là 81,86m, trên cấp báo động 1 và dưới cấp báo động 2 là 0,14m. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa 2022 đến nay. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa 2022 đến nay. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.