Xét về các cấp độ, mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình và cộng đồng, xã hội và các chuẩn mực xã hội của tất cả các quốc gia có tình trạng này.
Tại Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái đã và đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể, toàn xã hội.
Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam Naomi Kitahara cho rằng điều quan trọng là phải thay đổi thái độ và hành vi của tất cả mọi người đối với lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới.
Giám đốc UNFPA khu vực châu Á-TBD đánh giá Việt Nam đã đạt được thành tích rất tốt trong việc giải quyết tình trạng ưa thích con trai và lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới trong 15 năm qua.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), trên toàn cầu, ước tính sẽ có 371.504 trẻ được sinh ra vào ngày đầu Năm mới 2021, trong đó Việt Nam có 3.000 trẻ.
Tâm lý ưa thích con trai hơn con gái diễn ra tại một sổ quốc gia đã tiếp tay cho sự phát triển của vấn nạn lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và dẫn tới sự “thiếu hụt" tới 140 triệu nữ giới.
Thời kỳ dân số vàng của Việt Nam bắt đầu từ năm 2006 và dự kiến kết thúc vào 2042. Như vậy, Việt Nam có 36 năm ở trong tình trạng dân số vàng và cần tận dụng lợi thế này để phát triển kinh tế, xã hội.
Tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội đang có xu hướng giảm dần, từ 117,6 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2008 xuống còn 113,5 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2017 và tiếp tục duy trì mức này trong 9 tháng năm 2018.
Theo kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2016 của Tổng cục Thống kê, hầu hết phụ nữ đều biết giới tính khi sinh của thai nhi bằng phương pháp siêu âm.
Sau một năm triển khai, tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên ở một số địa phương chỉ tiêu này không đạt mặc dù đã có nhiều giải pháp can thiệp.
Chiều 9/12, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số 2014, tại Hà Nội với chủ đề “Duy trì mức sinh thấp hợp lý vì sự phát triển bền vững của đất nước.”
Theo dự tính của Bộ Y tế, đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với một viễn cảnh "dư thừa" từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới, những người sẽ khó lòng tìm được vợ để kết hôn.
Việt Nam mỗi năm có khoảng 1 triệu trường hợp phá thai, tương ứng với 51,9 trường hợp phá thai/100 trường hợp sinh sống, đặc biệt là tại miền Đông Nam bộ với tỷ lệ là 80%.