Bệnh viện tư của bác sỹ Ashraf Sabry tại thủ đô Cairogiúp các cặp vợ chồng muốn có con trai thông qua việc áp dụng thụ tinh ốngnghiệm (FIV) với sự lựa chọn phôi thai trước khi thực hiện.
Bác sỹ Sabry khẳngđịnh, trong số những bệnh nhân, có những người có rất nhiều con gái và họ muốncó một người con trai.
Ông cũng giải thích, các gia đình tại Ai Cập nhất thiếtphải có một con trai để họ có thể chuyển thừa kế tài sản như quy định của đạoHồi.
Các gia đình muốn thực hiện việc lựa chọn giới tính như trên thường là nhữnggia đình khá giả, vì chi phí cho một ca như vậy thường lên tới 4.000 USD, mộtcái giá quá cao đối với đa phần người Ai Cập.
Mỗi năm, có khoảng vài chục cặp vợchồng tại Ai Cập lựa chọn giới tính thai nhi cho đứa con tương lai của họ.
Một nữkhách hàng giấu tên đã kể với niềm hạnh phúc: "Tôi đã lập gia đình và là mẹ củabốn đứa con gái. Chồng tôi và tôi đã quyết định đến phòng khám của bác sỹ Sabryvà nhờ có FIV, mà giờ đây chúng tôi đã có một cậu con trai hai tuổi".
Các bệnhviện tư như của bác sỹ Sabry đang tận dụng một kẽ hở trong luật pháp của Ai Cậpvề vấn đề thụ tinh ống nghiệm để lựa chọn giới tính thai nhi, việc bị cấm hoặc quy địnhrất chặt chẽ tại rất nhiều nước trên thế giới.
Mới đây, nhiều nghị sỹ của Ai Cậpđã trình lên quốc hội một dự luật nhằm quy định FIV và cấm lựa chọn phôi thai.
Ông Ibtissam Habib Mickael, một nghị sỹ thuộc Đảng dân tộc dân chủ, đảng cầmquyền nhấn mạnh: "Tôi lo ngại rằng, một số cặp vợ chồng sẽ áp dụng FIV để có contrai. Và nếu như phương pháp này trở nên phổ biến thì sẽ dẫn đến nguy cơ mấtcân bằng giới tính trong xã hội."
Theo kết quả của một cuộc điều tra chính thứcđược công bố năm 2007, 90% đàn ông Ai Cập khẳng định thích có con trai hơn.
Nghiên cứu này cũng cho biết, 10.000 đàn ông nước này đã yêu cầu ly hôn vì vợcủa họ không sinh con trai./.