Tư tưởng chính của lần sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ này là sở hữu trí tuệ phải biến kết quả nghiên cứu thành tài sản để có thể giao dịch; phải trở thành tài sản của doanh nghiệp, có thể định giá, mua bán...
Việc thông qua các luật này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho nền công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và an toàn của các lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam.
Ngày 24/11, ngày làm việc thứ 27, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội đã thảo luận về luật sở hữu trí tuệ, báo chí, dự án lớn về giáo dục, y tế và phòng chống ma túy.
Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ có nhiều đổi mới quan trọng, đặc biệt về hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ và hoàn thiện cơ chế bảo hộ.
Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về Luật Báo chí (sửa đổi).
Bộ Khoa học và Công nghệ đang gấp rút hoàn thiện dự thảo của năm luật mới, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng...
Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc và thuận lợi cho hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Phó Thủ tướng nêu rõ cần hoàn thiện chủ trương, chính sách cùng hệ thống pháp luật theo hướng có cơ chế đặc thù cho ngành Khoa học và Công nghệ và những người làm khoa học.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước; làm rõ khả năng thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, chuyển đổi số.
Nghị định 17/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, đồng thời quy định đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.
Luật Cảnh sát Cơ động năm 2022 gồm 5 chương và 33 điều; Luật Điện ảnh gồm 8 chương, 50 điều; Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 có 7 chương, 157 điều và Luật Sở hữu Trí tuệ sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2023.
Việc hợp tác thúc đẩy bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và phát triển công nghiệp văn hóa.
Năm luật vừa được thông qua gồm Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Luật Sở hữu trí tuệ khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn 16 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, đặc biệt luật hóa cam kết tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
Có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm tỷ lệ 95,78%), trong đó có 476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành với việc thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Đa số các đại biểu tán thành phương án không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và giữ nguyên như Luật hiện hành.
Việc tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu vừa bảo đảm sự tôn nghiêm của các biểu tượng quốc gia.
Phiên họp sáng 31/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có việc bổ sung quy định về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca trong dự thảo Luật này.
Quốc hội sẽ họp tập trung trong 19 ngày, xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác; dành nhiều thời gian xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội, giám sát.