Theo Nghị quyết, Quốc hội thống nhất đánh giá phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, thu hút được sự quan tâm của Nhân dân và cử tri cả nước.
Luật thể hiện một bước tiến lớn trong tư duy, thay đổi phương thức quản trị tài nguyên nước, bảo đảm tài nguyên nước được quản lý như tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện sở hữu.
Phó Cục trưởng Cục Tài nguyên nước Ngô Mạnh Hà, Luật Tài nguyên Nước năm 2023 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7 sẽ ưu tiên phục hồi các "dòng sông chết" nhằm khôi phục nguồn nước...
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước.
Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương có trách nhiệm khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (nước ngầm) trước ngày 1/7/2024.
Để làm 'sống lại' các dòng sông 'chết,' giải pháp trọng tâm là đánh giá hiện trạng nguồn nước để lập danh mục nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm cũng như huy động xã hội hóa.
Ngày 6/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch Tài nguyên Nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Luật Tài nguyên Nước 2023 được đánh giá là bước tiến rất lớn về tư duy, cách thay đổi phương thức quản trị tài nguyên nước, qua đó góp phần nâng cao mức bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia.
Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật vẫn thiếu quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện điều tra cơ bản về tài nguyên nước.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 26/10, Quốc hội nghe các báo cáo và thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).
Theo Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, nếu đưa nước khoáng, nước nóng thiên nhiên vào phạm vi điều chỉnh của Luật Tài nguyên Nước, áp dụng cơ chế quản lý của Luật Tài nguyên Nước sẽ không phù hợp về bản chất.
Liên quan tới quy định về sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung cụm từ “tuần hoàn nước” thành quy định “sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và tuần hoàn nước."
Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) nhằm sử dụng có hiệu quả; bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia; chú trọng phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm.
Theo Cục trưởng Quản lý Tài nguyên nước, việc vận hành các hồ chứa lớn, quan trọng ở 11 lưu vực sông nhiều năm qua đã mang lại hiệu quả cả về mặt cắt, giảm lũ, cấp nước cho hạ du các lưu vực sông.
Chiều 5/6, thảo luận ở tổ về dự án Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội thống nhất với việc sửa đổi Luật nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên nước.
Ngày 5/6, Quốc hội thảo luận ba dự án Luật, bao gồm các dự án: Luật Các tổ chức Tín dụng (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Tài nguyên Nước (sửa đổi).