Lực lượng an ninh Afghanistan tiêu diệt 18 tay súng Taliban

Lực lượng an ninh Afghanistan đẩy lùi nhóm phiến quân Taliban ở tỉnh Kunduz, tiêu diệt 18 tay súng Taliban và khiến 30 tên khác bị thương.
Lực lượng an ninh Afghanistan tiêu diệt 18 tay súng Taliban ảnh 1Binh sỹ Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 16/9, người phát ngôn quân đội Afghanistan Ghulam Hazrat Karimi thông báo lực lượng an ninh đã đẩy lùi nhóm phiến quân Taliban ra khỏi 20 ngôi làng ở huyện Qala-e-Zal thuộc tỉnh Kunduz, miền Bắc nước này, đồng thời tiêu diệt 18 tay súng Taliban và khiến 30 tên bị thương.

Trả lời báo giới, quan chức trên cho biết, sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, lực lượng an ninh đã giải phóng 20 ngôi làng từ nhóm Taliban ngày 15/9 và tiêu diệt số tay súng nói trên. Tuy nhiên, ông Karimi không nêu rõ số người thương vong phía quân đội.

Theo ông Karimi, trong các chiến dịch này, quân đội cũng phát hiện và vô hiệu hóa hàng chục quả mìn do phiến quân gài ven đường.

Các chiến dịch sẽ tiếp tục đến khi lực lượng chính phủ khôi phục quyền kiểm soát tại khu vực này. Huyện Qala-e-Zal bị phiến quân Taliban chiếm giữ khoảng một tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục