"Lực lượng An ninh nhân dân có vai trò quan trọng"

Thủ tướng nhấn mạnh lực lượng An ninh nhân dân có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 29/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các ông: Nguyễn Sỹ Huynh- nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thiếu tướng Lê Tiền- nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Tháp- nguyên Cục trưởng Cục Chống phản động (A16), ông Ngô Quang Hớn- nguyên Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang và các thế hệ thuộc Ban An ninh khu IX.

Đây là những cán bộ lão thành cách mạng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh nói riêng đã cống hiến trọn cuộc đời vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương thành tích đặc biết xuất sắc của lực lượng An ninh nhân dân, trong đó có các tập thể và cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang hôm nay.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạnh, lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng An ninh nhân dân nói riêng đã khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công an nhân dân Việt Nam đã đập tan mưu đồ và hoạt động phá hoại của bọn phản cách mạng để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nhân dân, cùng quân dân cả nước hoàn thành sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và trong thời kỳ đổi mới đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế thành công.

Thủ tướng nêu rõ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các cán bộ, chiến sỹ an ninh luôn kiên định tấm lòng son sắt với Đảng, nhiều cán bộ, chiến sỹ an ninh bị địch bắt, tù đày tra tấn đều “ giữ tròn khí tiết”, không đầu hàng, phản bội gây hại cho cách mạng, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh và hiện còn nhiều người đang mang thương tật và di chứng của chiến tranh. Với bất kỳ trận tuyến nào, lực lượng An ninh nhân dân đều thể hiện rõ tinh thần phối hợp, hiệp đồng, biết dựa vào dân, được nhân dân giúp đỡ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao, ghi nhận công lao của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ An ninh, trong đó có Ban An ninh Khu IX. Trong điều kiện khó khăn, gian khổ của cuộc chiến tranh, các cán bộ, chiến sỹ đã luôn kiên định lòng tin son sắt vào Đảng, không sợ hy sinh, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, với tinh thần quyết thắng mọi kẻ thù, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần xây đắp nên truyền thống hào hùng của An ninh khu IX nói riêng và An ninh nhân dân Việt Nam nói chung.

Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao và ghi nhân công lao của các cựu cán bộ, chiến sỹ được nhận phần thưởng cao quý. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vị trí công tác nào, thời chiến cũng như thời bình, các cựu cán bộ, chiến sỹ an ninh luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chiến công và phẩm chất, đạo đức lối sống của các cựu cán bộ, chiến sỹ an ninh mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân noi theo.

Thủ tướng tin tưởng, lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng An ninh nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trong diễn văn của Tổng cục An ninh tại Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho các ông Nguyễn Sỹ Huynh, Lê Tiền, Nguyễn Trọng Tháp và Ngô Quang Hớn và các thế hệ thuộc Ban An ninh khu IX đã nêu bật những công lao đóng góp vô cùng to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Các cựu cán bộ, chiến sỹ không chỉ là những chứng nhân suốt cuộc đời cống hiến cho cách mạng mà đã giành chọn tâm huyết, tài trí cho mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, góp phần bảo vệ sự bình yên của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục