Lực lượng bảo vệ bờ biển Sri Lanka bắt 34 ngư dân Ấn Độ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Sri Lanka bắt giữ 34 ngư dân Ấn Độ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Sri Lanka ngày 26/10 đã bắt giữ 34 ngư dân Ấn Độ do đánh bắt trái phép ở vùng biển của Sri Lanka.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Sri Lanka bắt giữ 34 ngư dân Ấn Độ ảnh 1Hải quân Sri Lanka. Ảnh minh họa. (Nguồn: colombogazette.com)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Sri Lanka ngày 26/10 đã bắt giữ 34 ngư dân Ấn Độ do đánh bắt trái phép ở vùng biển của Sri Lanka.

Hải quân Sri Lanka đã hỗ trợ bắt giữ các ngư dân trên ở khu vực ngoài khơi các đảo Kankesanthurai, Thalai-mannar và Delft thuộc miền Bắc đảo quốc này.

Ngoài ra, 7 tàu đánh cá của Ấn Độ cũng bị lực lượng chức năng Sri Lanka tịch thu. Hải quân Sri Lanka nêu rõ các ngư dân bị bắt giữ và các tàu đánh cá được lai dắt tới Kankasanthurai và Thalai-mannar đều được giao nộp cho các quan chức Sở Ngư nghiệp và Tài nguyên của Jaffna và Thalai-mannar để tiếp tục xử lý.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngư nghiệp Sri Lanka Mahinda Amaraweera tuyên bố sẽ trả tự do cho 86 ngư dân Ấn Độ đang bị giam giữ ở đảo quốc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục