Lực lượng biên phòng Việt Nam và Campuchia phối hợp chống dịch

Đoàn đại biểu Đồn biên phòng Ia O đã gặp gỡ Đoàn đại biểu Đồn 707, Cảnh sát Biên phòng và Chốt c2, d102, Bộ đội Biên phòng Campuchia trao đổi một số tình hình liên quan đến công tác chống dịch.
Lực lượng biên phòng Việt Nam và Campuchia phối hợp chống dịch ảnh 1Đại diện Đồn biên phòng Ia O, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Gia Lai (bên trái) trao hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho đại diện lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Sáng 22/8, Đoàn đại biểu Đồn Biên phòng Ia O thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã gặp gỡ đại diện lực lượng Bảo vệ biên giới, Vương quốc Campuchia để trao đổi một số tình hình liên quan đến công tác phối hợp bảo vệ biên giới; phòng, chống dịch COVID-19; kết hợp trao vật chất hỗ trợ các đơn vị nước bạn phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn đại biểu Đồn biên phòng Ia O (đứng chân trên địa bàn xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai) đã gặp gỡ Đoàn đại biểu Đồn 707, Cảnh sát Biên phòng và Chốt c2, d102, Bộ đội Biên phòng, Vương quốc Campuchia trao đổi một số tình hình liên quan đến công tác phối hợp bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch COVID-19; phòng, chống xuất-nhập cảnh trái phép kết hợp trao vật chất hỗ trợ các đơn vị nước bạn Campuchia trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tá Đinh Công Thông, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O, bày tỏ niềm vui mừng khi nhận thấy các hoạt động giao lưu, hợp tác và hỗ trợ giữa chính quyền, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của hai bên đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Ia O cũng đề nghị các bên thống nhất duy trì thực hiện các quy ước chung, phối hợp giữ vững an ninh trật tự khu vực hai bên biên giới trên tinh thần tôn trọng chủ quyền biên giới hai nước.

Đồng thời, các Đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện mua giúp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thông báo cho các chốt, đồn biên phòng Campuchia nhận tại đường biên giới nhằm chia sẻ một phần khó khăn với các đơn vị trực chốt, đồn biên phòng của Campuchia trên tinh thần tương trợ, đoàn kết, hữu nghị, cảm thông.

Tại cuộc gặp, hai bên thống nhất tất cả các nội dung trao đổi và tin tưởng rằng sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của hai Nhà nước, hai Quân đội cùng tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác quản lý bảo vệ biên giới; phòng, chống tội phạm; phòng, chống dịch COVID-19 lây lan qua biên giới; cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhằm chia sẻ khó khăn với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Ia O, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã trao một số lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và vật tư y tế cho Đồn 707, Cảnh sát Biên phòng và Chốt c2, d102, Bộ đội Biên phòng, Vương quốc Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục