Lực lượng FARC bác mọi liên quan tới vụ rơi máy bay trực thăng

Trong thông cáo ra cùng ngày, FARC đã bác bỏ cáo buộc của cựu Tổng thống nước này Álvaro Uribe về việc chính tổ chức này đã tấn công trực thăng Black Hawk tại bang Antioquia.
Lực lượng FARC bác mọi liên quan tới vụ rơi máy bay trực thăng ảnh 1(Nguồn: semana.com)

Ngày 17/8, nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã bác bỏ mọi liên quan tới vụ máy bay trực thăng rơi hôm 4/8, làm 16 cảnh sát thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Trong thông cáo ra cùng ngày, FARC đã bác bỏ cáo buộc của cựu Tổng thống nước này Álvaro Uribe về việc chính tổ chức này đã tấn công trực thăng Black Hawk tại bang Antioquia.

Thông cáo nêu rõ không có bất kỳ đơn vị nào của FARC tấn công máy bay của quân đội Colombia hôm 4/8 và hối thúc người dân Colombia không cho phép những “cáo buộc giả dối độc hại” cản trở con đường tiến tới hòa bình của đất nước.

Cảnh sát Colombia thông báo máy bay trên đã gặp nạn khi đang trên đường thực hiện chiến dịch triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy khét tiếng Clan Úsuga.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khi máy bay rơi, điều kiện thời tiết rất xấu và địa điểm gặp nạn là khu vực rừng núi hiểm trở.

Ông Uribe, người đứng đầu phe đối lập ở Colombia, đã chỉ trích và phản đối tiến trình hòa đàm đang diễn ra giữa chính phủ và FARC nhằm chấm dứt hơn 50 năm nội chiến ở nước này.

Kể từ khi tai nạn xảy ra, ông Uribe liên tục cáo buộc FARC đã bắn hạ máy bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.