Tổng thống Lee Jae Myung xác nhận Washington đã đề nghị lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) được mở rộng phạm vi hoạt động, song nhấn mạnh đây là vấn đề “không thể dễ dàng đồng thuận.”
Một quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho biết bất chấp các kế hoạch chính trị trong nước, hai chính quyền sẽ tiếp tục nỗ lực để nhanh chóng đạt được một hiệp định về chia sẻ chi phí quốc phòng.
Tổng thống Mỹ khẳng định: "Hàn Quốc đã đồng ý trả tiền cho chúng ta, điều mà chúng ta đánh giá rất cao... Nếu chúng ta bảo vệ các quốc gia khác thì họ cũng phải tôn trọng chúng ta bằng cách đóng góp."
Tổng thống Mỹ nói rằng Hàn Quốc đồng ý trả nhiều tiền hơn so với trước. Nhưng Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã từ chối bình luận về phát biểu này của ông Trump.
Cuộc diễn tập kéo dài một tuần tại Doanh trại Humphreys ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70km về phía Nam, tập trung vào hoạt động nạp đạn vào các bệ phóng của một khẩu đội THAAD.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán vào tuần tới để thống nhất cách thức chia sẻ chi phí cho Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).
Một nguồn tin quân sự xác nhận Tướng Robert B. Abrams, chỉ huy Bộ Tư lệnh Các lực lượng Lục quân Mỹ, đã được lựa chọn lãnh đạo Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).
Lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc được duy trì tại Hàn Quốc năm 1953 để hỗ trợ an ninh sau khi hai miền Triều Tiên ký thỏa thuận đình chiến, hiện có khoảng 28.500 lính Mỹ đồn trú tại đây.