Chính phủ Syria và lực lượng người Kurd đồng ý sáp nhập lực lượng, quản lý và mở rộng kiểm soát, đánh dấu bước tiến trong quá trình hòa giải tại Syria.
Bộ Quốc phòng Syria xác nhận thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng người Kurd được gia hạn thêm 15 ngày, bước đi nhằm hỗ trợ kế hoạch của Mỹ về chuyển giao tù nhân IS sang Iraq.
Một nguồn thạo tin cho biết Washington sẽ rút khoảng 600 quân khỏi Syria, chỉ để lại chưa đến 1.000 quân để phối hợp với lực lượng người Kurd chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Ngày 23/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các mục tiêu của lực lượng người Kurd tại Iraq và Syria đồng thời cáo buộc lực lượng này là chủ mưu trong vụ tấn công nhằm vào trụ sở TUSAS.
Iraq đã chủ động tìm cách củng cố an ninh và giám sát khu vực biên giới dài gần 600km với Syria nhằm ngăn chặn các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm nhập vào lãnh thổ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh việc Ankara phản đối NATO kết nạp Stockholm và Helsinki không phải là động thái mang tính cơ hội mà hoàn toàn vì vấn đề an ninh quốc gia.
Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông báo đã có 27 chiến binh người Kurd, 15 tù nhân và 160 tay súng IS thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại nhà tù ở thành phố al-Hasaka.
Chiến dịch hiện đang được thực hiện tại các khu vực thuộc tỉnh Diyala ở miền Đông Iraq, tỉnh tranh chấp giữa Chính phủ Iraq và chính quyền Khu tự trị người Kurd.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng có thể xây dựng nhà ở và trường học tại vùng an toàn ở miền Bắc Syra, nơi 371.000 người tị nạn Syria đã trở về.
Theo phái viên Nga, các lực lượng quân đội Mỹ nên rời khỏi lãnh thổ Syria bởi đây là cách duy nhất để giải quyết những bất đồng còn tồn đọng giữa các lực lượng người Kurd và chính quyền trung ương.
Ông Cavusoglu cho rằng NATO ủng hộ những lo ngại an ninh của các nước Baltic nhưng lại bác bỏ các mối đe dọa từ các tay súng người Kurd ở Syria đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga cho rằng tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây hoang mang bởi Moskva đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong khuôn khổ một thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Các đơn vị Thổ Nhĩ Kỳ và Nga với sự hỗ trợ của các thiết bị bay không người lái (UAV) đã hoàn tất cuộc tuần tra trên bộ chung thứ 6 ở Bắc sông Euphrates theo kế hoạch.
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, nhấn mạnh có thể khoảng 500 hoặc 600 binh sỹ được duy trì tại Syria, song con số chắc chắn chưa đến 1.000 người.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo sẽ có những hành động trả đũa mạnh mẽ việc lực lượng người Kurd sát hại 11 tay súng Syria được Ankara hậu thuẫn.
Nội dung của dự luật bao gồm cấm bán vũ khí của Mỹ cho Ankara phục vụ chiến dịch tại Syria; xác định vai trò của các quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch này...