Iraq hợp tác với Syria nhằm kiểm soát biên giới, chống IS xâm nhập

Iraq đã chủ động tìm cách củng cố an ninh và giám sát khu vực biên giới dài gần 600km với Syria nhằm ngăn chặn các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm nhập vào lãnh thổ.
Iraq hợp tác với Syria nhằm kiểm soát biên giới, chống IS xâm nhập ảnh 1Cảnh sát chống khủng bố của Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn INA ngày 21/9 đưa tin Iraq đang phối hợp với Chính phủ Syria và các lực lượng người Kurd nhằm kiểm soát biên giới giữa hai nước và ngăn chặn các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm nhập vào lãnh thổ Iraq.

INA dẫn lời người phát ngôn Bộ Chỉ huy Chiến dịch chung của Iraq, ông Tahsin al-Khafaji, xác nhận: "Iraq tiếp tục hợp tác với Chính phủ Syria và Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua liên quân quốc tế trong lĩnh vực tình báo nhằm truy lùng các phần tử khủng bố, ngăn chặn chúng xâm nhập và bắt giữ chúng."

[Iraq tiêu diệt nhiều tay súng IS trong các cuộc truy quét ở tỉnh Ninev]

Ông al-Khafaji đánh giá việc hợp tác khiến các nhóm khủng bố gặp khó khăn trong hoạt động xâm nhập.

Iraq đã chủ động tìm cách củng cố an ninh và giám sát khu vực biên giới dài gần 600km với Syria nhằm ngăn chặn các tay súng IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục