Các phe phái chính trị của Libya nhất trí một cơ chế phối hợp nhằm loại bỏ các binh sỹ nước ngoài và lính đánh thuê ra khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá này.
Chính quyền Taliban ở Afghanistan đã nhất trí sẽ ký thỏa thuận với Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) về việc vận hành các sân bay ở quốc gia Tây Nam Á này.
Ukraine sẽ không tham gia các liên minh quân sự hay cho phép đặt các căn cứ quân sự tại nước này, tuy nhiên đề xuất chỉ có hiệu lực khi Kiev và Moskva đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn.
Syria kêu gọi sự cần thiết phải giải phóng những khu vực do phiến quân chiếm giữ ở miền Bắc Syria, đồng thời yêu cầu các "thế lực nước ngoài hiện diện trái phép" trên lãnh thổ Syria phải rút quân.
Ngoại trưởng Le Drian cho biết Pháp sẽ đề nghị các cuộc bầu cử tại Libya phải được diễn ra theo đúng lịch trình và các lực lượng nước ngoài cũng như lính đánh thuê phải rút khỏi quốc gia Bắc Phi này.
Quân đội Mỹ đã ra tuyên bố xác nhận thương vong, cụ thể, một quân nhân Afghanistan đã thiệt mạng trong khi nhiều người bị thương. Không có binh sỹ Mỹ thương vong trong vụ đấu súng này.
Taliban sẽ gặp các cựu thống đốc và quan chức tại hơn 20 trong số 34 tỉnh của Afghanistan nhằm bảo đảm an toàn cho những người này và tìm kiếm sự hợp tác.
Ông Munir Ahmad Farhad - quan chức phụ trách phát ngôn ở tỉnh Balkh của Afghanistan - cho biết Taliban tấn công thành phố Mazar-i-Sharif từ nhiều hướng.
Lực lượng chính phủ đã không thể chống đỡ các đợt tấn công của Taliban nhằm vào các thành phố Kandahar ở miền Nam và Herat ở miền Tây sau nhiều ngày giao tranh.
230.000 binh lính của quốc gia Trung Á đã nhận lệnh tham gia diễn tập vào khoảng 2h sáng 22/7, giờ địa phương (6h, giờ Việt Nam) theo chỉ thị của Tổng thống Emomali Rakhmon.
Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất triển khai binh sỹ tới sân bay Kabul sau khi NATO rút quân hoàn toàn và đàm phán với Mỹ trong vài tuần. Taliban đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch này.
Tổng thống Biden tìm cách biến thất bại tại Afghanistan thành một thành công ở trong nước, trong khi các nhân tố liên quan khác cũng đang nỗ lực tận dụng tình hình để đạt được những mục tiêu riêng.
Một hội nghị diễn ra từ ngày 28/6 nhằm tạo điều kiện pháp lý cho cuộc bầu cử vào tháng 12/2021 với hy vọng mở ra một kỷ nguyên mới cho Libya đã kết thúc mà không đạt được đồng thuận.
Mỹ đang thảo luận với một số thành phần chủ chốt tại Libya về việc rút các lực lượng nước ngoài trước thềm các cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 12 tới tại quốc gia Bắc Phi này.
Động thái này được đưa ra sau khi Tướng Haftar triển khai một lực lượng lớn tới khu vực miền Nam cho thấy ông này vẫn tiếp tục đóng một vai trò trong cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết, Tokyo và Canberra đã khẳng định Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ bảo vệ các tài sản quân sự của Australia trong các tính huống phi chiến tranh.
"Nhóm Bộ Tứ về Libya" yêu cầu các bên tham gia xung đột ở Libya tuân thủ lệnh cấm vận vũ khí của LHQ, đồng thời yêu cầu tất cả các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê rút quân ngay khỏi nước này.
Mỹ không kịp thời hạn rút quân vào ngày 1/5, vốn được chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump nhất trí với Taliban, thay vào đó Washington sẽ rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 11/9/2021.
Vụ tấn công xảy ra vào đêm 15/1 tại một căn cứ ở huyện này trong lúc các dân quân đang ăn tối. Lực lượng Taliban cũng đã xác nhận thực hiện vụ tấn công trên.