Trước đó, ngày 29/6, Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria sau khi Damascus công nhận độc lập của các vùng lãnh thổ Luhansk và Donetsk ở miền Đông Ukraine.
Các biện pháp trừng phạt và sự chia rẽ của cộng đồng quốc tế đang khiến các nước Trung Á phải tìm cách cân bằng lập trường trong quan hệ với Nga và Ukraine.
Kể từ ngày 7/5, một lô hàng viện trợ nhân đạo với tổng trọng lượng khoảng 350 tấn đã được các đoàn xe của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga chuyển đến Ukraine, trong đó có vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk.
EU đã phong tỏa khối tài sản trị giá 29,5 tỷ euro, bao gồm các tài sản như tàu thuyền, máy bay trực thăng, bất động sản... và ngăn chặn nhiều thương vụ giao dịch với tổng trị giá 196 tỷ euro.
Ukraine khẳng định việc đảm bảo an ninh là một trong các nhân tố quan trọng trong đàm phán với Nga, đồng thời tương lai của Crimea, Donetsk và Luhansk sẽ do Tổng thống Ukraine và Nga quyết định.
Thống đốc vùng lãnh thổ Luhansk cho biết: "Một hành lang nhân đạo đã được thống nhất, chúng tôi sẽ cố gắng sơ tán mọi người và cung cấp lương thực ngay từ ngày 19/3."
Ông Lavrov cho biết: "Tôi đã nhận được bản đánh giá từ các nhà đàm phán. Họ nói rằng cuộc đàm phán không hề dễ dàng vì một số lý do nhất định. Tuy nhiên, vẫn có một số hy vọng đạt được thỏa hiệp."
Phái đoàn của Ukraine đã có mặt ở Belarus để tiến hành đàm phán với Nga là diễn biến mới nhất sau khi Nga thông báo triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donetsk và Luhansk, miền Đông Ukraine.
Nga tuyên bố sẽ đáp lại EU và Mỹ bằng các biện pháp trả đũa, sau khi phương Tây thông báo các gói trừng phạt đáp trả việc Moskva công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine.
Hãng tin Interfax dẫn nguồn truyền thông địa phương đưa tin đã nghe thấy tiếng súng nổ gần sân bay chính Boryspil ở thủ đô Kiev trong khi phóng viên Reuters nghe thấy tiếng tương tự tiếng pháo.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đề nghị các bên cần dựa vào Điều 33 Hiến chương Liên hợp quốc để giải quyết các xung đột, tranh chấp một cách hòa bình.
Tổng thống Nga Vladmir Putin đã thông báo sẽ triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân ở Donetsk và Luhansk tự xưng tại Donbass, miền Đông Ukraine.
Nga quyết định sơ tán nhân viên thuộc các phái bộ ngoại giao Nga tại Ukraine sau khi các nhân viên ngoại giao nước này "nhận được những lời đe dọa" và đã xảy ra một vài vụ phóng hỏa xe ôtô.
Mỹ, Anh, Nhật Bản và Australia đã công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đầu tiên nhằm vào Nga sau khi Moskva chính thức công nhận độc lập của 2 khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine.
Các ngoại trưởng G7 cũng tái khẳng định sự ủng hộ kiên định và cam kết của G7 đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong đường biên giới được quốc tế công nhận.
Chủ tịch EC đăng trên tweet nêu rõ: Đã thảo luận với Tổng thống Ukraine để bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn của EU với Ukraine. EU đứng về phía ngài và hoàn toàn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.
Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc nêu rõ: “Mỹ và các đồng minh không có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine và chính Kiev cũng không muốn có nó.”
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố: “Chúng tôi lên án quyết định của Nga trong việc công nhận cái gọi là DPR và LPR. Đó là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine."
Cuối phiên sáng 22/2, chỉ số VN-Index giảm 18,61 điểm xuống 1.492,23 điểm, HNX-Index giảm 7,77 điểm xuống 433,22 điểm, trong khi UPCOM-Index giảm 1,05 điểm xuống 112,62 điểm.