Mỹ và đồng minh từ chối cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine

Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc nêu rõ: “Mỹ và các đồng minh không có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine và chính Kiev cũng không muốn có nó.”
Mỹ và đồng minh từ chối cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine luyện tập tại một công viên ở thủ đô Kiev ngày 22/1. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo Sputnik, Mỹ và các đồng minh không có kế hoạch cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.

Đây là phát biểu của bà Linda Thomas-Greenfield, Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc. 

Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Greenfield nêu rõ: “Mỹ và các đồng minh không có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine và chính Kiev cũng không muốn có nó.”

[Ukraine cáo buộc Nga vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ]

Ngoài ra, bà Greenfield cho rằng bằng việc công nhận hai nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk, Nga đã "xé nát" thỏa thuận hòa bình Minsk.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cảnh báo về hậu quả của việc xuất hiện vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Tổng thống Putin lưu ý: “Với sự xuất hiện của vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Ukraine, tình hình ở châu Âu và trên thế giới sẽ thay đổi theo chiều hướng cực đoan nhất.”

Trong khi đó, trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 20/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói rằng Kiev có thể xem xét lại việc từ bỏ vũ khí hạt nhân theo Bản ghi nhớ Budapest./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.