Ukraine cáo buộc Nga vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố: “Chúng tôi lên án quyết định của Nga trong việc công nhận cái gọi là DPR và LPR. Đó là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine."
Ukraine cáo buộc Nga vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ảnh 1Xe tăng tham gia cuộc tập trận chung Nga-Belarus ở thao trường gần Brest (Belarus), ngày 11/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko tuyên bố quyết định của Nga công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng đã vi phạm chủ quyền của Ukraine.

Trên trang Twitter, ông Nikolenko viết: “Chúng tôi lên án quyết định của Nga trong việc công nhận cái gọi là DPR và LPR. Đó là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

[Hội đồng bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình Ukraine]

Các động thái tiếp theo của Moskva phụ thuộc rất nhiều vào phản ứng toàn cầu. Chúng tôi kiên quyết yêu cầu áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga để tránh tình hình leo thang.”

Ông cũng cho biết Ukraine hiện đang sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao để ngăn chặn một cuộc xung đột vũ trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục