Lượng dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc tăng năm tháng liên tiếp

Theo BOK ngày 3/8, lượng dự trữ ngoại tệ của nước này tính tới cuối tháng Bảy vừa qua đạt 402,45 tỷ USD, tăng 2,15 tỷ USD so với tháng trước đó và là tháng thứ 5 liên tiếp tăng.
Lượng dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc tăng năm tháng liên tiếp ảnh 1Kiểm tiền USD tại ngân hàng Hana ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc ngày 4/7 vừa qua. (Ảnh: EPA-EFE/TTXVN)

Theo thông báo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 3/8 cho biết lượng dự trữ ngoại tệ của nước này tính tới cuối tháng Bảy vừa qua đã đạt 402,45 tỷ USD, tăng 2,15 tỷ USD so với tháng trước đó và là tháng thứ năm liên tiếp tăng.

Theo BOK, sự gia tăng này chủ yếu nhờ lợi nhuận từ việc khai thác tài sản ngoại tệ tăng, thêm vào đó là việc đồng USD có xu hướng giảm giá, khiến giá trị quy đổi các tài sản tiền tệ khác sang USD tăng.

Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc đã tăng liên tục kể từ tháng Ba năm nay.

[Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 400 tỷ USD]

Ngoại trừ bị sụt giảm vào tháng Hai vừa qua, dự trữ ngoại tệ của nước này đã tăng đều đặn kể từ sau tháng 11 năm ngoái, trong đó mức tăng trong tháng Bảy vừa qua là mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay.

Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc hiện đang đứng thứ chín trên thế giới. Xếp ngay trước Hàn Quốc trong lĩnh vực này là Ấn Độ với lượng dự trữ ngoại tệ 405,7 tỷ USD.

Đứng sau Hàn Quốc là Brazil với 379,5 tỷ USD. Trung Quốc đứng đầu thế giới với lượng dự trữ ngoại tệ đạt 3.112,1 tỷ USD, tiếp theo là Nhật Bản là 1.258,7 tỷ USD và Thụy Sĩ là 800,5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục