Dệt may sang EU giảm

Lượng hàng dệt may xuất khẩu sang EU giảm mạnh

Vitas cho biết lượng hàng dệt may xuất khẩu sang EU từ đầu năm đến giữa tháng Ba đã giảm từ 25%-30% so với cùng thời điểm năm 2011.

Theo thống kê từ các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Dệt MayViệt Nam (Vitas), lượng hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU từ đầunăm đến giữa tháng Ba đã giảm từ 25-30% so với cùng thời điểm năm2011.

Theo Vitas, nguyên nhân là do cuộc khủng hoảngnợ của các quốc gia EU nên người tiêu dùng siết chặt chi tiêu, thị trườngnhập khẩu bị thu hẹp khiến cho lượng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Namsang thị trường này giảm so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các nhà nhập khẩu EUđang chuyển dần những đơn hàng từ Việt Nam sang Campuchia, Lào vàBangladesh nhằm tránh mức thuế nhập khẩu 10%, do những quốc gia này cònđược hưởng tiêu chuẩn Tối huệ quốc (MFN) với mức thuế suất nhập khẩu 0%của EU dành cho những quốc gia đang phát triển.

Hiệphội này cũng cho biết nếu mua hàng dệt may từ Việt Nam, các nhà nhậpkhẩu từ EU phải chịu mức thuế 10%, vì Việt Nam đã không còn trong danhsách những quốc gia được hưởng tiêu chuẩn MFN. Đây là nguyên nhân lớnnhất khiến các nhà nhập khẩu EU chuyển đơn hàng từ Việt Nam sang cácquốc gia khác để tiết kiệm chi phí.

Hiện các doanh nghiệp nhỏ trongngành dệt may gặp rất nhiều khó khăn do các nhà nhập khẩu chuyển đơnhàng và giảm lượng đặt hàng từ Việt Nam.

Các doanh nghiệp với quy nhỏcũng khó đáp ứng những tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội mà các nhà nhậpkhẩu EU đang ngày càng siết chặt hơn.

Thông thườngvào thời điểm này, các doanh nghiệp đã có đơn đặt hàng đến hết quý 3nhưng hiện tại các nhà nhập khẩu chỉ đặt hàng cầm chừng.

Nhiều doanhnghiệp cũng chưa có đơn hàng thực hiện trong quý 2 năm 2012. Đơn hàng từchâu Âu cũng có dấu hiệu giảm sút từ đầu năm nay.

Để xuất khẩu hàng dệt may năm 2012 tiếp tục tăng trưởng, Bộ CôngThương đã khuyến cáo các doanh nghiệp dệt may cần triển khai một số biệnpháp giảm dần sự phụ thuộc vào các đơn hàng gia công, tập trung nângcao tỷ lệ làm hàng xuất khẩu theo phương thức FOB (mua nguyên liệu, bánthành phẩm), ODM (tự thiết kế, sản xuất và bán sản phẩm cho khách hàng),tăng sử dụng các nguyên phụ liệu tự nhiên được sản xuất trong nước đồngthời đẩy mạnh công tác đào tạo lao động nghề để bổ sung nguồn nhân lựccho ngành./.

Uông Lam (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Sản phẩm bưởi da xanh sau khi rửa sạch sẽ được bảo quản khô trước khi đóng gói xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Gia cố "nền" chuỗi giá trị cho rau quả Việt Nam

Cùng với việc mở rộng thị trường, ngành rau quả Việt Nam đang củng cố những nền tảng quan trọng như truy xuất nguồn gốc, quản lý mã số vùng trồng, phát triển chế biến sâu và vùng nguyên liệu.

Xuất xăng dầu cho xe bồn tại PV OIL Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Vai trò của kinh tế nhà nước trên thế giới

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy điều quan trọng không nằm ở sự tồn tại của doanh nghiệp nhà nước, mà ở cách mỗi quốc gia định hình vai trò của khu vực này trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

Anh Nguyễn Viết Tự (phải) và cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã kiểm tra vườn ớt hiểm chuẩn bị thu hoạch để xuất khẩu đi các nước Châu Âu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Rau gia vị Việt chinh phục thị trường châu Âu

Nhờ quy trình sản xuất chặt chẽ, sản phẩm rau gia vị của HTX nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha dần được thị trường châu Âu đón nhận; mỗi tuần trên 3 tấn rau gia vị được xuất khẩu sang thị trường này.

Siêu máy tính của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm công nghệ Foxconn ở Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Nvidia dự báo doanh thu 1.000 tỷ USD từ chip AI

Con số dự báo doanh thu 1.000 tỷ USD mà Nvidia đưa ra là một bước nhảy vọt so với mức 500 tỷ USD tính đến năm 2026 dành cho dòng chip Blackwell và Rubin được công ty công bố hồi tháng 2/2026.