Lượng khách đến đường sách Nguyễn Văn Bình đạt 2,4 triệu lượt

Doanh thu và lượng khách đến đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) trong năm 2017 tăng mạnh so với năm 2016.
Lượng khách đến đường sách Nguyễn Văn Bình đạt 2,4 triệu lượt ảnh 1Khách tham quan đường sách Nguyễn Văn Bình. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo báo cáo của Văn phòng phía Nam - Hội Xuất bản Việt Nam, lượng khách đến đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) trong năm 2017 đạt 2,4 triệu lượt (tăng 0,9 triệu lượt so với năm 2016).

Vào ngày thường, lượng khách đến đây đạt 5.000-6.000 người/ngày. Trong các dịp lễ, Tết, ngày cuối tuần, lượng khách trung bình là 10.000 người/ngày.

“Lượng khách tăng đột biến nên doanh thu của đường sách trong năm 2017 cũng tăng mạnh, đạt gần 50 tỷ đồng (tăng khoảng 23 tỷ so với năm 2016),” đại diện Hội Xuất bản Việt Nam cho biết.

[Nhìn lại những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực xuất bản 2017]

Trong năm 2017, có 167 chương trình tọa đàm giới thiệu sách, sự kiện giao lưu tác giả-bạn đọc và 16 triển lãm sách, ảnh đã được tổ chức tại đường sách Nguyễn Văn Bình, góp phần quảng bá văn hóa đọc. Một số hoạt động nổi bật theo chủ đề có thể kể đến như: chương trình Những ngày văn học châu Âu 2017, Đường sách Xuân 2017, triển lãm Về chốn thư hiên, Việt Nam nhìn từ trên cao, Âm thanh hội họa…

Đường sách Nguyễn Văn Bình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/1/2016. Đường sách có chiều dài khoảng 150m, được thiết kế theo hướng mở với hàng chục gian hàng (trưng bày, giới thiệu và bán sách) ở hai bên đường.

Ngoài ra, đường sách Nguyễn Văn Bình còn có các khu càphê sách; khu trưng bày sách, báo, tranh ảnh theo chủ đề; khu mua bán, trao đổi sách cũ, những bộ sưu tập sách quý hiếm... Bên cạnh đó, khu sân chơi trẻ em được tổ chức vào dịp cuối tuần, lễ tết với nhiều hoạt động như: thi kể chuyện theo sách, vẽ tranh minh họa từ sách... nhằm góp phần hình thành thói quen đọc sách từ nhỏ cho độc giả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục