Lượng khách du lịch đến Ninh Bình tăng gấp đôi

Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Ninh Bình tăng mạnh với 2,6 triệu lượt khách, tăng gần hai lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Ninh Bình tăng mạnh với 2,6 triệu lượt khách, tăng gần hai lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, khu du lịch Tam Cốc-Bích Động đón gần 1 triệu lượt khách, tiếp đến là các khu du lịch Bái Đính, Tràng An, khu du lịch sinh thái Vân Long, vườn quốc gia Cúc Phương, nhà thờ đá Phát Diệm...

Khách quốc tế đến Ninh Bình cũng tăng 20% so với năm trước, với gần 500.000 lượt khách, tạo đà khởi sắc cho ngành kinh tế không khói của tỉnh trong năm 2010 và các năm sau.

Không chỉ tăng về lượng khách mà doanh thu từ du lịch của Ninh Bình đã tăng mạnh, trong 6 tháng ước đạt hơn 372 tỷ đồng, gấp ba lần so với cùng kỳ và đạt kế hoạch cả năm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Luyên, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Ninh Bình, để có kết quả trên, ngành đã tiếp tục gọi vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu du lịch với số tiền hàng trăm tỷ đồng cho khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính, Khu sinh thái Tràng An, nâng cấp các khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư, các công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, tạo sức hấp dẫn du khách khi đến với cố đô Hoa Lư lịch sử.

Ngành tập trung bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên nâng cao kiến thức du lịch, ngoại ngữ, phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tại địa phương có khu du lịch xử lý dứt điểm những hiện tượng không đẹp như đeo bám khách, bán hàng rong, ăn xin, đồng thời tổ chức dọn sạch môi trường, tạo quang cảnh lịch sự, văn minh tại các khu du lịch.

Mặt khác, tỉnh cũng đầu tư xây dựng nhiều nhà hàng, khách sạn, bình ổn giá cả thu hút nhiều khách đến nghỉ dưỡng, tham quan và thưởng thức các món ẩm thực như dê núi, cơm cháy của Ninh Bình./.

Khắc Cư (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục