Lượng khách nước ngoài đến Thái Lan đã vượt mốc 23 triệu lượt người

Theo Bộ Du lịch-Thể thao Thái Lan, tính đến ngày 12/11 vừa qua, Thái Lan đã đón 23,2 triệu lượt du khách nước ngoài; trong đó đông nhất là khách từ nước láng giềng Malaysia với hơn 3,8 triệu lượt.

Khách du lịch tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khách du lịch tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, lượng khách nước ngoài đến Thái Lan từ đầu năm đến nay đã vượt mốc 23 triệu lượt người, tạo ra doanh thu khoảng 981,69 tỷ baht (khoảng 27,65 tỷ USD) cho Xứ sở Chùa Vàng.

Số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho thấy tính đến ngày 12/11 vừa qua, Thái Lan đã đón 23.241.338 lượt du khách nước ngoài; trong đó đông nhất là khách từ nước láng giềng phía Nam Malaysia với 3.824.445 lượt, tiếp theo là Trung Quốc là 2.902.462 lượt, Hàn Quốc với 1.375.958 lượt, Ấn Độ là 1.354.712 lượt và Nga với 1.170.203 lượt.

Theo Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sudawan Wangsuphakijkosol, có 611.121 lượt khách nước ngoài vào Thái Lan trong tuần từ ngày 6-12/11, tương đương 87.303 lượt khách/ngày.

Bà Sudawan nêu rõ con số này cao hơn 9,61% so với mức trung bình 53.567 lượt/ngày của tuần trước đó.

Bộ trưởng Sudawan cho rằng du khách đổ về Thái Lan tuần trước là nhờ dịp lễ Diwali ở Malaysia và Singapore. Số lượng khách từ Malaysia đã tăng lên 49.919 lượt, cao hơn 28,65% so với tuần trước.

Nhà chức trách Thái Lan hy vọng sẽ có đông du khách quốc tế hơn vào tuần tới, nhờ tăng số lượng chuyến bay và thời tiết ở Thái Lan cũng đã mát mẻ hơn khi nước này chính thức đón mùa Đông từ ngày 14/11.

Bộ trưởng Sudawan nhận định việc miễn phí thị thực cho khách du lịch từ Trung Quốc, Kazakhstan và Ấn Độ, cũng như thị thực dài hạn hơn cho người Nga, sẽ góp phần làm tăng lượng khách du lịch đến Thái Lan trước cuối năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Linh vật ngựa đặt ở bờ Bắc sông Hương, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huế: Linh vật ngựa bên dòng sông Hương hút khách

Ngay khi hoàn thành để phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, linh vật ngựa đặt ở các công viên ven đôi bờ sông Hương, qua trung tâm thành phố Huế đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Mai anh đào nở rộ tại khu du lịch hồ Đam Bri, xã Măng Đen. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Mai anh đào nở rộ tại Măng Đen

Những ngày cuối tháng 1, đầu tháng 2/2026, nhờ thời tiết thuận lợi, có nắng nhiều, hoa mai anh đào tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu nở rộ.

Hoa đào khoe sắc giữa phố núi tạo nên bức tranh ấm áp của mùa xuân đang đến gần. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Nhộn nhịp chợ hoa Xuân nơi phố núi Lai Châu

 Từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, dòng người và xe cộ tấp nập đổ về chợ hoa Xuân tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, phá tan giá lạnh và tĩnh lặng thường ngày nơi phố núi. 

Hoa anh đào khoe sắc trên cao nguyên Mộc Châu

Hoa anh đào khoe sắc trên cao nguyên Mộc Châu

Thời điểm này, cùng với hoa mận, hoa mơ đang nở trắng, những cây hoa anh đào cũng đua nhau bung nở khoe sắc trên bầu trời khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đón mùa Xuân mới đang về.