Sức chi tiêu kém làm chậm đà phục hồi du lịch Thái Lan

Các nhà điều hành du lịch Thái Lan đánh giá rằng ngành du lịch ở Thái Lan mới chỉ phục hồi về số lượng khách đến chứ chưa phục hồi về chi tiêu vì du khách vẫn đang thận trọng với ví tiền của mình.
Sức chi tiêu kém làm chậm đà phục hồi du lịch Thái Lan ảnh 1Khách du lịch tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong 9 tháng năm nay, Thái Lan đã đón 20 triệu lượt khách quốc tế.

Tuy nhiên, các nhà điều hành du lịch Xứ sở Chùa Vàng đều có chung đánh giá rằng ngành du lịch ở Thái Lan mới chỉ phục hồi về số lượng khách đến chứ chưa phục hồi về chi tiêu vì cả du khách trong nước và quốc tế đều thận trọng với ví tiền của mình.

Ông Chamnan Srisawat, Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT), cho biết mức nợ hộ gia đình cao vẫn là mối lo ngại lớn nhất ảnh hưởng tới du lịch trong nước. Điều này được thể hiện qua chỉ số niềm tin du lịch trong quý 3 năm nay là 69, giảm so với các mức lần lượt là 74 và 72 trong quý 1 và quý 2, và thua xa mức 91 của cùng kỳ năm 2019.

[Thái Lan lên kế hoạch tăng tần suất chuyến bay để thúc đẩy du lịch]

Về thu hút khách nước ngoài, tính đến ngày 1/10 vừa qua, số lượng du khách nước ngoài tới Thái Lan đạt khoảng 20 triệu lượt, tăng 250% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số du khách đến từ Malaysia đứng đầu với 3,28 triệu lượt, tiếp theo là Trung Quốc (2,5 triệu) và Hàn Quốc (1,19 triệu).

Tuy nhiên, khảo sát của TCT cho thấy trong quý 3 vừa qua, các nhà điều hành du lịch có tỷ lệ thu hồi doanh thu chỉ bằng 54% so với năm 2019. Đa số (76%) cho biết thu nhập của họ vẫn kém hơn năm 2019.

Ông Chamnan cho biết việc kinh tế Trung Quốc phục hồi chậm đã ảnh hưởng đến chi tiêu của du khách nước này ở nước ngoài. Theo khảo sát của TCT, chỉ 25% số du khách Trung Quốc có mức chi tiêu trung bình trên 70.000 baht (1.892 USD) mỗi chuyến, còn lại phần lớn họ chi dưới 70.000 baht.

Tuy vậy, cũng có một số lượng khách Trung Quốc chi tiêu cao đã trả khoảng 3 triệu baht, tức hơn 100.000 baht mỗi chuyến đi, khi họ mua tài sản như căn hộ hoặc các mặt hàng thương hiệu cao cấp để đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro kinh tế mà họ gặp phải ở trong nước.

Để thu hút sức mua cao từ Trung Quốc và các nước khác một cách hiệu quả hơn, TCT đề nghị chính phủ xem xét các biện pháp khác ngoài chương trình miễn thị thực, chẳng hạn như ưu đãi thuế đặc biệt cho người nước ngoài muốn mua bất động sản hoặc đồ xa xỉ ở Thái Lan.

Ông Chamnan cũng cho biết do sự phục hồi không chắc chắn, 22% các nhà khai thác đã tạm dừng tuyển dụng mới vì họ muốn thấy thị trường có thêm động lực tích cực trước khi tuyển thêm nhân công. Chỉ 4% nhà khai thác có ý định thuê thêm nhân công trong quý 4 này, tương đương 160.000 vị trí.

Tổng việc làm trong ngành du lịch Thái Lan trong quý 3 vừa qua vẫn thấp hơn 16% so với năm 2019, thời điểm ngành này có lực lượng lao động khoảng 4,4 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục