Nội các Thái Lan thông qua việc gia hạn miễn thị thực để thu hút du khách

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết khách du lịch từ Ấn Độ và Đài Loan sẽ có thể vào Thái Lan mà không cần thị thực cho đến ngày 11/11/2024.

Khách du lịch tham quan một ngôi chùa ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khách du lịch tham quan một ngôi chùa ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nội các Thái Lan ngày 7/5 đã thông qua việc gia hạn miễn thị thực cho khách du lịch từ Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) thêm 6 tháng nhằm thu hút thêm khách du lịch từ hai thị trường quan trọng này.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết khách du lịch từ Ấn Độ và Đài Loan sẽ có thể vào Thái Lan mà không cần thị thực cho đến ngày 11/11/2024.

Thái Lan lần đầu áp dụng chương trình miễn thị thực cho du khách từ Ấn Độ và Đài Loan kể từ tháng 11/2023 và hết hạn vào ngày 4/5 vừa qua.

Theo chính sách này, du khách đến từ Ấn Độ và Đài Loan có thể ở lại tối đa 30 ngày trong một lần nhập cảnh Thái Lan mà không cần visa.

Thái Lan đã nới lỏng các quy định về thị thực đối với khách du lịch từ một số thị trường chính bao gồm Trung Quốc và Nga.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, trong 4 tháng đầu năm 2024, nước này đã đón hơn 12 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhóm du khách lớn nhất đến từ Trung Quốc, Malaysia, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ, chiếm một nửa tổng lượng khách đến Thái Lan trong năm nay.

Du lịch là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của Thái Lan, chiếm khoảng 20% tổng số việc làm và khoảng 12% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Chính quyền Thủ tướng Srettha đã đặt mục tiêu thu hút 80 triệu lượt khách du lịch vào năm 2027 -gấp đôi con số kỷ lục 41 triệu lượt khách được thiết lập vào năm 2019 trước khi xảy ra đại dịch COVID-19./.

Người dân tham gia lễ hội té nước Songkran ở Bangkok, Thái Lan ngày 12/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Du lịch Thái Lan bội thu từ lễ hội Songkran

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sudawan Wangsupakitkosol cho biết lễ hội Songkran kéo dài 21 ngày (từ ngày 1-21/4) đã tạo ra doanh thu 140,335 tỷ baht, cao hơn con số dự kiến là 132 tỷ baht.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục