Top các địa phương có doanh thu nghìn tỷ sau “kỳ nghỉ lễ vàng” 30/4-1/5

Có 7 tỉnh, thành phố trên cả nước đạt doanh thu nghìn tỷ sau kỳ nghỉ lễ 5 ngày vừa qua. Đáng chú ý, không phải là các "anh cả" TP. HCM hay Hà Nội mà Thanh Hóa dẫn đầu bảng thành tích này.

Du lịch Thanh Hóa thắng lớn sau kỳ nghỉ lễ vàng vừa qua. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Du lịch Thanh Hóa thắng lớn sau kỳ nghỉ lễ vàng vừa qua. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày vừa qua được ví như cơ hội vàng cho ngành du lịch Việt. Đúng như kỳ vọng, nhiều địa phương trên cả nước đã đạt mốc doanh thu trên nghìn tỷ đồng, trong đó Thanh Hóa đứng đầu với hơn 3.800 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia vừa công bố cho thấy Thanh Hóa có tổng thu du lịch cao nhất nước trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4-1/5), tăng 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái; về nhì là Thành phố Hồ Chí Minh với doanh thu đạt 3.235 tỷ đồng (tăng 2%); Hà Nội đứng thứ ba với 2.500 tỷ đồng (tăng gần 10%).

Các địa phương lần lượt xếp sau là Quảng Ninh đạt 2.210 tỷ đồng (tăng 53%); Nghệ An đạt 1.700 tỷ đồng (tăng hơn 10%); Đà Nẵng thu về 1.336 tỷ đồng (tăng gần 13%); Khánh Hòa đạt mốc 1.306 tỷ đồng (tăng 53%).

Như vậy có thể thấy số lượng tỉnh, thành phố đạt doanh thu nghìn tỷ năm nay đã nhiều hơn năm 2023 (5 tỉnh, thành phố). Đáng chú ý các mốc doanh thu này đều có mức tăng khá cao, đạt tới 53%.

Cũng theo thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia, ngành du lịch cả nước đã phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ vừa qua, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Các địa bàn trọng điểm ghi nhận những tín hiệu tích cực với lượng khách tăng cao so với cùng kỳ năm 2023.

le hoi den hung 3.jpg
Đã có khoảng 8 triệu khách du lịch nội địa trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 vừa qua. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Đáng chú ý là Thanh Hóa đang giữ vị trí quán quân cả về doanh thu và lượng khách khi phục vụ hơn 1,5 triệu lượt người trong 5 ngày nghỉ lễ, tăng hơn 27%. Quảng Ninh về nhì khi phục vụ hơn 1 triệu lượt người, tiếp theo là Khánh Hòa với 970.000 lượt, Thành phố Hồ Chí Minh với 967.000 lượt, Nghệ An gần 950.000 lượt, Hà Nội phục vụ 738.000 lượt, Bà Rịa -Vũng Tàu gần 626.000 lượt, Hà Tĩnh hơn 600.000 lượt...

Trong khi các tỉnh, thành phố hầu hết đều có lượng khách tăng ấn tượng từ hơn 20% thì hai thành phố lớn nhất nước lượng khách du lịch lại không tăng đột biến, nguyên nhân được cho là do vé máy bay cao cùng thời tiết nắng, nóng kéo dài.

Hà Tĩnh được đánh giá có tỷ lệ khách tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái cao nhất nước (tới gần 70%). Các địa phương kể trên có tỷ lệ khách đột biến do kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua là cao điểm nắng nóng khiến người dân có xu hướng đến các nơi có biển để giải nhiệt. Tỷ lệ kín phòng tại các bãi biển đều đạt trên 90%, thậm chí có nơi 100%.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, việc các địa phương đã chuẩn bị chương trình kích cầu từ trước nghỉ lễ với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội, khuyến mại và phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới bên cạnh sản phẩm truyền thống cũng giúp tăng lượng khách đến.

Lãnh đạo ngành đánh giá các hãng hàng không trong nước dù giá vé cao nhưng cũng đã nỗ lực tăng thêm các chuyến bay đêm nhằm tăng tải cung ứng. Bên cạnh đó, ngành đường sắt tăng thêm nhiều chuyến tàu từ Hà Nội đi Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh và từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn cũng như giảm giá vé dành cho hành khách. Các bến cảng đường thủy nội địa cũng tăng thêm các chuyến tàu ra đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc. Những cố gắng này đã góp phần giúp ngành du lịch nội địa đạt doanh thu khá ấn tượng trong kỳ nghỉ vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.