Trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024 và Paralympic Paris 2024 dành cho người khuyết tật, các nhà tổ chức đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là hạn chế lượng khí thải ở mức 1,58 triệu tấn CO2…
Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán thế giới sẽ phải tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo trong vòng 7 năm tới để cắt giảm 20% nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Các nước G20 chiếm 80% lượng khí thải từ ngành điện trên thế giới, với lượng CO2 bình quân đầu người từ điện than trong năm ngoái là 1,6 tấn, tăng so với mức 1,5 tấn ghi nhận năm 2015.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, biến đổi khí hậu đứng hàng đầu trong danh sách những thách thức toàn cầu, và Mỹ và Trung Quốc cần phải hợp tác để giải quyết thách thức này.
Sự gia tăng phát thải nhiên liệu hóa thạch ở EU sau đại dịch COVID-19 đã kết thúc trong vài tháng qua nhờ nguồn cung năng lượng sạch tăng lên kết hợp với các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
Trong tài liệu trình Liên hợp quốc năm ngoái theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Mỹ cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 50-52% lượng khí thải so với mức năm 2005.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck nhấn mạnh thay vì thúc đẩy điện hạt nhân, Liên minh châu Âu (EU) cần những công nghệ đặc biệt như nhiên liệu hydro.
Theo sắc lệnh mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đến năm 2027 toàn bộ số xe ôtô công vụ hạng nhẹ mà chính phủ liên bang Mỹ sử dụng sẽ là xe không phát thải.
Anh, nước chủ nhà của Hội nghị COP 26, đang kêu gọi các doanh nghiệp tài chính đề ra kế hoạch chi tiết về việc thực hiện mục tiêu đưa lượng khí phát thải ròng về mức 0.
Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng cao, cùng với lượng nhiệt đang được Trái Đất lưu giữ tăng đã khiến Trái Đất đang nóng lên nhanh chóng.
Người dân tại Mỹ và Nga - hai trong số những nước có lượng khí phát thải hàng đầu thế giới - bày tỏ sự không hài lòng với cách thức xử lý các vấn đề môi trường của chính phủ trong những năm gần đây.
Hỏa hoạn trong mùa Hè vừa qua tại Australia thải ra 830 triệu tấn CO2 vào khí quyển, gần gấp đôi lượng khí thải hàng năm từ các ngành năng lượng, công nghiệp và giao thông của nước này.
Theo số liệu từ Tầm nhìn Không khí, một tổ chức đánh giá về chất lượng không khí có trụ sở tại Thụy Sĩ, vào mùa khô, Jakarta liên tục bị đứng trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Ngày 16/5, một nhóm hơn 60 nhà khoa học và các chuyên gia tại Australia đã gửi thư ngỏ kêu gọi chính phủ nhiệm kỳ tới ưu tiên hành động chống biến đổi khí hậu.
Bộ Ngoại giao Cuba thông báo quốc gia này đang tiến hành thủ tục thông qua Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu nhằm hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.