Lượng lớn người nhập cư tràn ngập các cửa khẩu biên giới Mỹ-Canada

Giới chức an ninh Canada khẳng định sự hợp tác mà Mỹ từng cam kết dành cho nước này là hết sức cần thiết trong bối cảnh ngày càng nhiều người từ Mỹ đổ về biên giới với Canada để xin tị nạn.
Lượng lớn người nhập cư tràn ngập các cửa khẩu biên giới Mỹ-Canada ảnh 1Biển báo dừng lại tại khu vực biên giới Mỹ-Canada. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức an ninh Canada khẳng định sự hợp tác mà Mỹ từng cam kết dành cho nước này là hết sức cần thiết trong bối cảnh ngày càng nhiều người từ Mỹ đổ về biên giới với Canada để xin tị nạn.

Phát biểu ngày 4/3 tại một sự kiện ở Emerson, tỉnh Manitoba, Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada Ralph Goodale nêu rõ cần có một thỏa thuận hợp tác thống nhất với phía Mỹ nhằm kiểm soát làn sóng di cư hiện nay vào Canada.

Ông Goodale nhấn mạnh việc chia sẻ các nguồn dữ liệu và thông tin liên quan giúp các lực lượng chức năng của hai nước thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Phía Mỹ cũng chung quan điểm này với Canada. Tuy nhiên, Bộ trưởng Goodale không đề cập chi tiết về cách thức cũng như thời điểm bắt đầu hợp tác giữa hai bên.

Do lo ngại nằm trong diện bị trục xuất theo chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều người nhập cư vào Mỹ đã chủ động sang Canada khiến các cửa khẩu ở Canada quá tải.

Tuy nhiên, theo các quan chức nhập cư Canada, hiện xuất hiện nhiều người bay đến Mỹ bằng thị thực du lịch để thực hiện ý định xin tị nạn tại Canada. Trong khi đó, cũng có nhiều người chỉ tìm cách đến Canada sau khi bị từ chối cấp thị thực tị nạn tại Mỹ.

Từ 1/1 đến 21/2 vừa qua, đã có khoảng 4.000 người xin tị nạn tại Canada, cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 1.500 người. Con số trên bao gồm cả những người nhập cư trái phép và những người hiện đang đợi ở cửa khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục