Luxembourg sẽ viện trợ 42 triệu euro cho Việt Nam

Chính phủ Luxembourg cam kết sẽ cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 42 triệu euro hỗ trợ các dự án của Việt Nam.
Trong thời gian tham dự cuộc họp của Ủy ban đối tác Việt Nam-Luxembourg tại Luxembourg từ ngày 13 đến 15/2, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc dẫn đầu đoàn công tác cấp cao liên bộ đã có các cuộc gặp, làm việc với Tổng Giám đốc cơ quan Viện trợ Phát triển Luxembourg và đến chào xã giao Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker.

Tại cuộc họp với Thủ tướng Luxembourg ngày 15/2, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Luxembourg dành cho Việt Nam trong thời gian qua. Thủ tướng Luxembourg đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, hợp tác phát triển và mong muốn mối quan hệ này ngày càng phát triển.

Trước đó, tại cuộc họp của Ủy ban Đối tác Việt Nam-Luxembourg, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc và bà Marie Josee Jacobs, Bộ trưởng Bộ Phát triển và các vấn đề nhân đạo Luxembourg, đã điểm lại và đánh giá cao các dự án tài trợ của Luxembourg cho Việt Nam trong các lĩnh vực như nông nghiệp, phát triển nông thôn, y tế, đào tạo nguồn nhân lực và xóa đói giảm nghèo.

Trong Chiến lược hợp tác định hướng Việt Nam-Luxembourg giai đoạn 2011-2015, Chính phủ Luxembourg cam kết sẽ cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 42 triệu euro hỗ trợ các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Chính phủ Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Luxembourg, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã tới thăm Công ty Astra - trung tâm chuyên cung cấp các dịch vụ toàn cầu về quản lý vệ tinh của Luxembourg, và nghe trình bày về kế hoạch phát triển của Astra cũng như chương trình hợp tác của Astra với Việt Nam trong việc phóng và quản lý các vệ tinh viễn thông Vinasat của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục