Ma túy - "thảm họa y tế" ở các nước đang phát triển

Giám đốc UNODC cảnh báo nếu không ngăn được nạn sử dụng ma túy tràn lan, "thảm họa y tế" có thể xảy ra ở các nước đang phát triển.
Ngày 8/3, Giám đốc điều hành Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) Antonio Maria Costa cảnh báo nếu không ngăn chặn được nạn sử dụng ma túy tràn lan hiện nay, "thảm họa y tế" có thể xảy ra ở các nước đang phát triển.

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 53 của Ủy ban ma túy (CND), cơ quan Liên hợp quốc hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề liên quan ma túy, ông Costa cho biết tỷ lệ sử dụng heroin đang tăng lên ở Đông Phi, trong khi số người sử dụng cocaine tăng lên ở Tây Phi.

Tại Đông Á và Đông Nam Á, số người sử dụng ma túy tổng hợp cũng đang tăng nhanh. Ông Costa lưu ý rằng các nước nghèo đang thiếu phương tiện và năng lực thực thi luật pháp cần thiết để kiềm chế nạn sử dụng ma túy.

Ông Costa cho biết tuy nghiện ma túy có thể chữa trị được, nhưng người nghiện ở các nước nghèo ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ cai nghiện hơn. Vì thế UNODC đang cùng Tổ chức Y tế T hế giới (WHO) triển khai chương trình cai nghiện ma túy trên diện rộng.

Đồng thời UNODC cũng phối hợp với Chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS) triển khai chương trình ngăn chặn lây lan dịch bệnh qua đường tiêm chích.

Ông Costa cho biết ma túy đang ngày càng trở thành mối đe dọa đối với an ninh, tới mức Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã phải bắt tay vào lĩnh vực chống buôn lậu ma túy trong những tháng gần đây.

Ông cho biết ma túy đang trở thành vấn đề ngày càng quan trọng ở những khu vực còn mong manh về an ninh, như Balkan, Trung và Tây Á, Đông và Tây Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục