“Mai Hắc Đế”: Bản hùng ca về người anh hùng dân tộc

“Mai Hắc Đế” - vở cải lương tái hiện cuộc đời nhân vật lịch sử Mai Thúc Loan sẽ chính thức ra mắt khán giả Thủ đô Hà Nội vào cuối tháng Một. Êkíp thực hiện vở diễn này lên tới 140 người.
“Mai Hắc Đế”: Bản hùng ca về người anh hùng dân tộc ảnh 1Một cảnh trong vở diễn "Mai Hắc Đế" (Ảnh: BTC)

Vở cải lương “Mai Hắc Đế” sẽ chính thức ra mắt công chúng Thủ đô vào tối  27, 28 và 29/1 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội).

Những buổi diễn này hoàn toàn miễn phí. Công chúng có thể nhận vé mời tại Nhà hát Cải lương Việt Nam (số 164 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

“Mai Hắc Đế” do phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ viết kịch bản, nghệ sỹ ưu tú Triệu Trung Kiên đảm nhận vai trò đạo diễn.

Tác phẩm tái hiện cuộc đời nhân vật lịch sử Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế) và cuộc khởi nghĩa Hoan Châu (đập tan ách đô hộ của nhà Đường) do người anh hùng dân tộc này lãnh đạo cách ngày nay hơn 1300 năm.

Theo phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, trong lịch sử dân tộc, Mai Hắc Đế là lãnh tụ khởi nghĩa đầu tiên liên kết với các nước lân bang để đánh thắng kẻ thù ngoại bang. Cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo quy tụ hơn 40 vạn nghĩa binh (bao gồm hào kiệt từ 32 châu trên toàn xứ An Nam và viện binh của các nước lân bang: Lâm Ấp, Chân Lạp, Kim Lân).

“Mai Hắc Đế”: Bản hùng ca về người anh hùng dân tộc ảnh 2Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ về quá trình sáng tác kịch bản "Mai Hắc Đế" trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 22/1 tại Hà Nội (Ảnh: A.N/Vietnam+)

“Những trang sử hào hùng về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm kiên cường, vẻ vang của dân tộc cần phải được tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân. Tác phẩm sân khấu ‘Mai Hắc Đế’ ra đời nhằm góp phần thực hiện điều đó,” phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ.

Tác giả kịch bản chia sẻ, toàn bộ phần lời thoại hay nhất, tâm đắc nhất của vở cải lương này được viết bằng thơ.

Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 22/1, đạo diễn-nghệ sỹ ưu tú Triệu Trung Kiên cho biết, “Mai Hắc Đế” là tác phẩm được đầu tư kỹ lưỡng về cảnh trí, phục trang, đạo cụ, âm nhạc, võ thuật… Êkíp thực hiện vở cải lương này lên tới 140 người.

Lý giải về điều này, nghệ sỹ ưu tú Triệu Trung Kiên nói: “Chúng tôi muốn tái hiện cuộc đời người anh hùng Mai Thúc Loan một cách gần nhất với lịch sử; từ đó, giúp khán giả cảm nhận được một cách chân thực nhất quy mô, tầm vóc ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo. Những người thực hiện ‘Mai Hắc Đế’ không muốn bắt người xem phải cố hình dung về điều đó thông qua thủ pháp ước lệ thường thấy của nghệ thuật sân khấu.”

“Mai Hắc Đế”: Bản hùng ca về người anh hùng dân tộc ảnh 3Vở cải lương "Mai Hắc Đế" sẽ chính thức ra mắt công chúng Hà Nội quy tụ nhiều nghệ sỹ tài danh (Ảnh: BTC)

Vở diễn “Mai Hắc Đế” quy tụ nhiều gương mặt nghệ sỹ tài năng của Nhà hát Cải lương Việt Nam như: nghệ sỹ ưu tú Vương Hà (vai Bạch Vân - người phụ nữ có số phận đặc biệt, mang mối duyên nợ với cả dân tộc Hán và dân tộc Việt), nghệ sỹ Quang Khải (vai Mai Thúc Loan), nghệ sỹ Minh Lý (vai Đinh Thị Ngọc Tô - người vợ đầu tiên của Mai Thúc Loan)…

Bên cạnh đó, tác phẩm còn có sự phối hợp trình diễn của nhiều đơn vị khác như: Khoa Múa (Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội), Võ đường Bình Định Gia Bách Khoa, Câu lạc bộ Võ thuật Hoàng Nghĩa Đường…./.

Sau khi ra mắt khán giả Hà Nội, vở diễn “Mai Hắc Đế” sẽ được giới thiệu tại Nghệ An trong hai ngày (ngày 3, 4/3) nhân kỷ niệm 1302 năm cuộc khởi nghĩa Hoan Châu.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục