Malaysia bãi bỏ Luật an ninh nội địa sau 51 năm

Thủ tướng Malaysia công bố bãi bỏ Luật an ninh nội địa và xem xét lại một số đạo luật khác theo Chương trình cải tổ quyền dân sự.
Phát biểu trên truyền hình tối 15/9 nhân kỷ niệm 54 năm ngày độc lập và 48 năm ngày thống nhất Malaysia, Thủ tướng nước này Najib Razak công bố bãi bỏ Luật an ninh nội địa (ISA) và xem xét lại một số đạo luật khác theo Chương trình cải tổ quyền dân sự, đồng thời nới lỏng những hạn chế đối với báo chí và hội họp.

Thủ tướng Najib nhấn mạnh những thay đổi lịch sử này là nhằm thiết lập một nền dân chủ vững mạnh, hiện đại và đúng chức năng, bảo đảm trật tự công cộng, tăng cường quyền tự do công dân và giữ vững sự hòa hợp sắc tộc.

Luật ISA được áp dụng tại Malaysia năm 1960 trong bối cảnh gia tăng các cuộc bạo loạn vũ trang, cho phép lực lượng cảnh sát bắt giữ không cần có lệnh và giam vô thời hạn đối với bất cứ đối tượng nào có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Thủ tướng Najib cho biết luật ISA sẽ được thay thế bằng hai đạo luật mới được soạn thảo trên cơ sở phù hợp với quyền con người và Hiến pháp của Malaysia.

Ngoài ISA, Sắc lệnh khẩn cấp được ban bố sau cuộc bạo loạn sắc tộc năm 1969, theo đó cho phép giam giữ các đối tượng tình nghi tối đa hai năm không cần xét xử, cũng được bãi bỏ.

Thủ tướng Najib còn cho biết chính phủ quyết định bãi bỏ quy định các cơ quan báo chí phải xin cấp phép xuất bản hàng năm, đồng thời sửa đổi nhiều đạo luật khác hiện đã không còn phù hợp.

Các quyết định bãi bỏ các luật trên sẽ được đưa ra quốc hội thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục