Malaysia và Australia thúc đẩy quan hệ song phương

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia đã hội đàm với người đồng cấp Australia về tình hình hợp tác song phương giữa hai nước cũng như nhiều vấn đề khác.
Malaysia và Australia thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman (phải) gặp người đồng cấp Australia Julie Bishop tại Putrajaya ngày 17/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại Putrajaya ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman đã hội đàm với người đồng cấp Australia Julie Bishop về tình hình hợp tác song phương giữa hai nước cũng như nhiều vấn đề khác, bao gồm chính sách đối ngoại mới của Chính phủ Australia hướng vào ngoại giao kinh tế và ngoại giao công chúng thông qua sáng kiến hàng đầu về kế hoạch mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung cùng ngày, Bộ trưởng Anifah cho biết Malaysia sẽ tăng cường việc mở ra nhiều cơ hội khác nhau trong kinh doanh và đầu tư với Australia, sau khi Hiệp định thương mại tự do Malaysia-Australia (MAFTA) được ký kết vào ngày 1/1/2013.

Ông Anifah tỏ ý hoan nghênh các phái đoàn thương mại Australia đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Malaysia. Các lĩnh vực tiềm năng của Malaysia là tài chính, bảo hiểm, viễn thông và công nghiệp chế tạo.

Về giáo dục, ông Anifah cho biết lĩnh vực này cũng là một phần không thể tách rời của mối quan hệ song phương Malaysia-Australia.

Hiện nay, có hơn 13.000 sinh viên Malaysia đang theo học đại học tại Australia. Ông Anifah bày tỏ mong muốn khuyến khích nhiều sinh viên và các nhà nghiên cứu Australia đến học tập và nghiên cứu tại Malaysia.

Trong khi đó, Bộ trưởng Australia Bishop cho biết Australia sẽ tiếp tục hợp tác với Malaysia trong việc giải quyết vấn đề buôn bán người và tìm cách để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Bà Bishop chúc mừng việc Malaysia sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào năm 2015, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hiệp hội ASEAN trong việc giúp giải quyết các vấn đề khác nhau như tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và các vấn đề khu vực và quốc tế khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục