Malaysia và Indonesia nhất trí giải quyết các vấn đề tồn đọng

Malaysia và Indonesia đã nhất trí giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương, gồm vấn đề biên giới trên biển, lao động, giáo dục, thương mại và đầu tư.
Malaysia và Indonesia nhất trí giải quyết các vấn đề tồn đọng ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) trao đổi với Thủ tướng Malaysia Najib Razak trước cuộc họp báo. (Nguồn: AFP)

Ngày 6/2, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết nước này và Indonesia đã nhất trí giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương, gồm vấn đề biên giới trên biển, lao động, giáo dục, thương mại và đầu tư cũng như một số vấn đề khác.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Razak đưa ra tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang ở thăm Malaysia. Thủ tướng Najib nêu rõ: "Chúng tôi cam kết thành lập một cơ chế bổ sung để giải quyết các vấn đề lãnh thổ còn tồn đọng."

Theo ông Najib, nhóm đặc trách vấn đề biên giới trên biển đã tổ chức khoảng 26 cuộc họp, tuy nhiên chưa đạt được tiến triển đáng kể nào. Hiện hai chính phủ đã nhất trí bổ nhiệm đặc phái viên để tổ chức đàm phán ở mức thăm dò nhằm tìm ra cách thức có thể chấp nhận được đối với cả hai bên.

Ông Razak khẳng định nếu thu được kết quả lạc quan, hai nước sẽ tiến hành đàm phán chính thức. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí truy đuổi những ngư dân xâm phạm vùng biển của nước khác dựa trên luật pháp.

Về vấn đề lao động, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận tình hình người Indonesia làm giúp việc tại Malaysia. Hiện có khoảng 4.000 người Indonesia làm giúp việc gia đình tại Malaysia được tuyển dụng thông qua kênh hợp pháp và khoảng hơn 105.000 trường hợp thông qua các kênh không chính thức.

Malaysia sẽ thành lập một số trường học cho con em của những lao động Indonesia. Hiện tại ở bang Sabahđã có 50 trường như vậy, và bang Sarawak cũng sẽ áp dụng theo tiền lệ này.

Về kinh tế, Malaysia và Indonesia sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng thương mại giữa hai nước cho dù không đạt được mục tiêu tổng kim ngạch thương mại hai chiều 30 tỷ USD trong năm nay. Ước tính năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,25 tỷ USD.

Theo Thủ tướng Najib, trong giai đoạn từ 2008-9/2014, Malaysia đã đầu tư vào Indonesia 3,97 tỷ USD, trong khi Indonesia đầu tư vào Malaysia 1,89 tỷ USD.

Thủ tướng Najib khẳng định Malaysia hoan nghênh các nhà đầu tư Indonesia, trong khi Tổng thống Widodo nhất trí dành ưu tiên cho các nhà đầu tư Malaysia đầu tư vào Indonesia"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục