Malaysia-Mỹ ký gần 2 tỷ USD các thỏa thuận thương mại

Các công ty của Malaysia và Mỹ đã ký kết các bản ghi nhớ về giao dịch thương mại trị giá 2 tỷ USD trong các lĩnh vực hàng không, công nghệ sinh học và bảo hiểm.
Malaysia-Mỹ ký gần 2 tỷ USD các thỏa thuận thương mại ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trước khi rời Malaysia sang Philippines, sáng 28/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã chứng kiến lễ ký các bản ghi nhớ (MOU) về giao dịch thương mại giữa các công ty của Malaysia và Mỹ trị giá gần 2 tỷ USD trong các lĩnh vực hàng không, công nghệ sinh học và bảo hiểm.

MOU thứ nhất, trị giá 1,5 tỷ USD, được ký kết giữa các hãng hàng không GE Aviation and AirAsia X về việc chọn động cơ CF6-80E1 để cung cấp cho 25 máy bay Airbus A330-300 của AirAsia X, hãng hàng không giá rẻ đường dài của Malaysia.

Bản MOU thứ hai liên quan đến việc cho phép Công ty Sime Darby Malasyia giữ 30% cổ phần (trị giá 30 triệu USD) trong công ty công nghệ sinh học Verdezyne có trụ sở tại San Diego.

Theo biên bản này, Verdezyne sẽ sử dụng nguồn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển tại Mỹ về thay thế các vật liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ bằng các nguồn năng lượng tái tạo, giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ để tạo ra sản phẩm được sử dụng rộng rãi như nhựa và nylon.

Bản MOU thứ ba về quan hệ đối tác giữa ngân hàng Ambank và Metlife. Metlife đã đầu tư gần 250 triệu USD để mua cổ phần trong AmLife và AmTakaful.

Cả Ambank và Metlife hy vọng thỏa thuận sẽ hỗ trợ việc làm và nâng cao chuyên môn của nhân viên ở cả Mỹ và Malaysia.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Obama cho rằng quan hệ thương mại và đầu tư chặt chẽ sẽ tạo công ăn việc làm và các cơ hội kinh tế cho cả hai nước.

Ông cũng cho rằng hai nước cần phải hành động nhiều hơn để thúc đẩy quan hệ thương mại, điều này bao gồm cả việc giảm một số rào cản hiện tại để phát triển thương mại và đầu tư, hỗ trợ hợp tác, xuất khẩu và việc làm.

Malaysia là chặng dừng chân thứ ba của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong khuôn khổ chuyến công du bốn nước châu Á, bao gồm cả Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines.

Trưa 28/4, Tổng thống Barack Obama đã đến Manila, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Philippines trên cương vị tổng thống và là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục