Maldives công bố lộ trình bầu cử tổng thống sớm

Tổng thống Maldives ngày 16/2 đã công bố lộ trình bầu cử tổng thống trước thời hạn nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị.
Tổng thống Maldives Mohamed Waheed Hassan ngày 16/2 đã công bố lộ trình bầu cử tổng thống trước thời hạn nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị sau khi ông lên nắm quyền hồi tuần trước trong làn sóng biểu tình rầm rộ.

Người phát ngôn của Tổng thống, ông Imad Masoud cho biết theo lộ trình trên, chính phủ mới sẽ tiến hành các cuộc thảo luận với tất cả các đảng phái liên quan để tiến hành bầu cử vào một ngày gần đây, và tạo điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử, nếu cần có thể cân nhắc sửa đổi hiến pháp.

Ông nhấn mạnh: "Chính phủ sẽ đảm bảo cơ hội cho tất cả các ứng cử viên tranh cử một cách công bằng". Chính phủ cũng đề nghị tất cả các bên đảm bảo một giai đoạn yên bình để tạo không gian cho các cuộc thảo luận giữa các đảng phái liên quan, đồng thời đề nghị thủ lĩnh các phe phái lệnh cho những người dưới quyền theo đuổi các mục đích chính trị của mình thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình.

Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Ranjan Mathai, đang ở thăm Male, cho biết Tổng thống Waheed có thể tổ chức cuộc họp trên vào tối 17/2.

[Cựu Tổng thống của Maldives yêu cầu bầu cử sớm]

Trước đó, ông Waheed đã lên nắm quyền trong làn sóng biểu tình được cảnh sát hỗ trợ kéo dài từ ngày 7/2 nhằm phản đối tình trạng giá cả leo thang và đòi lật đổ ông Mohamed Nasheed - vị tổng thống đầu tiên do dân bầu ra ở Maldives. Ông Waheed đã lên kế hoạch thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc và tổ chức các cuộc bầu cử vào cuối năm 2013. Mỹ ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Nasheed không công nhận chính quyền mới và liên tiếp kêu gọi tổ chức bầu cử sớm nhất có thể.

Maldives là quốc đảo du lịch nổi tiếng trên Ấn Độ Dương với những khu nghỉ dưỡng ven biển sang trọng và 1.193 đảo san hô tí hon. Nền kinh tế nước này ước tính có thể thất thu hơn 100 triệu USD vì hàng trăm chuyến du lịch bị hủy do lo ngại tình trạng rối loạn chính trị trong nước. Vừa qua, Anh và Mỹ đã khuyến cáo công dân không nên đến Male.

Trong một diễn biến khác, một nhóm cấp Bộ trưởng gồm 9 thành viên Khối Thịnh vượng chung sẽ tới Maldives ngày 17/2 để tìm hiểu sự thật xung quanh cuộc chuyển giao quyền lực mà ông Nasheed cáo buộc là một cuộc đảo chính./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục