Maldives hoãn cuộc bầu cử tổng thống vào phút chót

Cuộc bầu cử Tổng thống tại Maldives dự kiến tiến hành trong ngày 19/10 đã bị cảnh sát nước này buộc hoãn lại vào phút chót.
Cuộc bầu cử Tổng thống tại Maldives dự kiến tiến hành trong ngày 19/10 đã bị cảnh sát nước này buộc hoãn lại vào phút chót.

Tuyên bố của Ủy ban Bầu cử của Maldives cho biết mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được khẩn trương hoàn tất để sẵn sàng tiến hành sự kiện quan trọng này, song cơ quan cảnh sát Maldives yêu cầu "không một văn bản nào liên quan đến bầu cử được phép rời khỏi văn phòng của ủy ban bầu cử độc lập."

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Maldives - ông Fuwad Thowfeek cho biết sẽ cần ít nhất 21 ngày để ủy ban này có thể sắp xếp tiến hành lại cuộc bầu cử nói trên.

Trong khi đó, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Maldives cho biết hiện mới chỉ có duy nhất một ứng cử viên ký vào danh sách bầu cử, do đó cuộc bầu cử chưa thể diễn ra. Danh sách bầu cử hiện mới chỉ có cựu Tổng thống Mohamed Nasheed, ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống lần một gây tranh cãi diễn ra hôm 7/9 vừa qua, thông qua, còn hai ứng cử viên đứng thứ hai và thứ ba trong lần một là ông Abdullah Yameen và nhà tỷ phú Qasim Ibrahim vẫn chưa công nhận danh sách này. Trong khi theo quy định của Tòa án Tối cao Maldives, danh sách bầu cử này phải được cả ba ứng viên công nhận thì mới được coi là hợp pháp để tổ chức bầu cử.

Ngoài ra cảnh sát Maldives cũng cho biết Ủy ban bầu cử đã không thu xếp đủ thời gian để chuyển danh sách bầu cử, phiếu bầu và hòm phiếu tới toàn bộ hơn 200 hòn đảo của nước này.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Maldives thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nước phương Tây và khu vực do tình hình chính trị ở quốc đảo này luôn căng thẳng kể từ khi cựu Tổng thống Mohamed Nasheed bị phế truất đầu năm 2012. Trong cuộc bầu cử hôm 7/9, được các nhóm quan sát viên trong nước và quốc tế đánh giá là tự do và công bằng, ông Nasheed dẫn đầu với 45,5% số phiếu bầu, tiếp đến là nghị sĩ Abdulla Yameen với 25,35% và tỷ phú ngành du lịch Qasim Ibrahim về thứ ba với 24,07%. Không có ứng cử viên nào giành được đa số quá bán để trở thành tổng thống mới, do đó Maldives phải tổ chức bỏ phiếu vòng hai.

Tuy nhiên, tình hình đã trở nên căng thẳng sau khi đảng Jumhooree của ứng cử viên Qasim Ibrahim kiện lên Tòa án Tối cao yêu cầu hủy kết quả bầu cử khi cho rằng danh sách cử tri đăng ký có cả tên của những người đã chết hoặc cử tri ảo. Trước những cáo buộc gian lận này, Tòa án tối cao Maldives đã hủy bỏ kết quả bầu cử lần một và ra lệnh tiến hành một cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, những bất đồng và nghi kỵ đang khiến Maldives rơi vào tình trạng nguy hiểm nếu các đảng phái chính trị và ứng viên tổng thống không đạt được một thỏa thuận nhằm tiến hành cuộc bầu cử hợp pháp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục