Mali: Chính quyền quân sự sẽ khôi phục hiến pháp

Người đứng đầu chính quyền quân sự ở Mali, Đại tá Amadou Sanogo đã cam kết thiết lập lại hiến pháp cũng như các thể chế nhà nước.
Ngày 1/4, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Mali, Đại tá Amadou Sanogo đã camkết thiết lập lại hiến pháp cũng như các thể chế nhà nước tại quốc gia này trướckhi tiến hành chuyển giao quyền lực cho một chính quyền dân sự.

Phát biểu trước báo giới tại doanh trại quân đội ở ngoại ô thủ đô Bamako,Đại tá Sanogo tuyên bố: "Chúng tôi long trọng cam kết kể từ hôm nay sẽ tái lậptrật tự hiến pháp Mali có hiệu lực từ ngày 25/2/1992 và các thể chế Cộng hòa."

Theo ông Sanogo, chính quyền quân sự đã nhất trí sẽ tham vấn các lựclượng chính trị trong nước để thành lập một cơ quan chuyển tiếp "với mục đích tổchức bầu cử hoà bình, tự do, cởi mở và dân chủ, mà quân đội sẽ không tham gia."

Cam kết của chính quyền quân sự được đưa ra sau khi Cộng đồng kinh tế cácquốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 29/3 đặt ra thời hạn chót 3 ngày để chính quyềnquân sự bắt đầu chuyển giao quyền lực, nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnhtrừng phạt, trong đó có việc phong tỏa biên giới quanh quốc gia nằm sâu tronglục địa vốn phụ thuộc vào xuất khẩu này.

[Quân đội Mali bỏ Gao sau vụ phiến quân tấn công]

Trong khi đó, theo các nhân chứng, các tay súng người Tuareg đã tràn vàoTimbuktu, thành phố cuối cùng ở miền Bắc Mali hiện nằm dưới quyền kiểm soát củachính quyền quân sự Mali. Người ta đã nghe thấy những tiếng súng ở thành phốnày.

Trước đó, phiến quân đã chiếm các thành phố Kidal và Gao. Nếu chiếm đượcnốt Timbuktu, miền Bắc Mali - vùng lãnh thổ sa mạc có diện tích lớn hơn cả nướcPháp - sẽ nằm trong tay phiến quân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục